Ca sĩ Cẩm Ly: Không hỗ trợ con đi theo nghệ thuật

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật nhưng vợ chồng Cẩm Ly lại có quan điểm giáo dục con hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của nhiều người.

Ca sĩ Cẩm Ly: Không hỗ trợ con đi theo nghệ thuật

Không ồn ào và tai tiếng, Cẩm Ly chọn cho mình những bước tiến âm thầm trong sự nghiệp ca hát. Đi lên bằng cố gắng và sự nỗ lực của chính bản thân mình, Cẩm Ly để lại dấu ấn khó quên trong lòng khán giả với hàng loạt ca khúc trữ tình: Người về cuối phố, Nếu phôi pha ngày mai, Bờ bến lạ, Quên cây cầu dừa, Chim trắng mồ côi,…

Sau một thời gian dài vắng bóng tại các sân khấu ca nhạc để toàn tâm chăm sóc cho gia đình, sự xuất hiện trở lại của Cẩm Ly với vai trò giám khảo Người Hùng Tí Hon đã khiến không ít người hâm mộ thích thú và tò mò về một hình ảnh “chị Tư” Cẩm Ly mới lạ.

Chưa bao giờ nhận mình là một trong những ca sĩ ngôi sao hàng đầu, ít ai biết được rằng Cẩm Ly cũng là một đại gia của làng nhạc Việt khi sở hữu căn hộ triệu đô ở quận 7. Và chồng cô - người đã gắn bó với Cẩm Ly từ những ngày đầu trên con đường ca hát chuyên nghiệpchính là nhạc sĩ Minh Vy – ông chủ hãng đĩa nổi tiếng Kim Lợi studio. 

Hơn 20 năm gắn bó với các hoạt động nghệ thuật, được xem là một trong những nghệ sĩ thành đạt,nhưng vợ chồng Cẩm Ly lại có quan điểm giáo dục con rất riêng, không gò bó, bắt buộc con phải theo con đường nghệ thuật như nhiều người vẫn nghĩ.

Ca sĩ Cẩm Ly: Không hỗ trợ con đi theo nghệ thuật - Ảnh 1

Nhạc sĩ Minh Vy – người luôn song hành trong mỗi bước tiến của Cẩm Ly

Ca sĩ Cẩm Ly: Không hỗ trợ con đi theo nghệ thuật - Ảnh 2

Hai cô công chúa nhỏ của vợ chồng ca sĩ Cẩm Ly

Cẩm Ly đã chia sẻ: “Vợ chồng mình có đủ tất cả các điều kiện để hỗ trợ cho con nếu muốn phát triển theo con đường nghệ thuật từ bây giờ nhưng mình không làm như vậy vì hiện tại mình muốn cho con toàn tâm vào việc học. Nghệ thuật là con rất đường dài nếu các bé thật sự có đam mê và quyết tâm thì sau này vẫn có thể thực hiện được. Còn việc học chỉ cần các bé sao nhãng, trễ một nhịp thôi thì cả tương lại sẽ bị đánh mất. Nói thì nói thế thôi chứ thực tế thì nó vẫn khác, giống như có sẵn cái máu nghệ thuật trong người có ngăn cản thế nào cũng không được.”(Cười)

Ca sĩ Cẩm Ly: Không hỗ trợ con đi theo nghệ thuật - Ảnh 3

Khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình Cẩm Ly

“Chị Tư” cho biết dù không ai gò ép, nhưng dường như được thừa hưởng tố chất nghệ thuật từ bố mẹ, hai cô công chúa của Cẩm Ly rất sôi nổi trong các hoạt động văn nghệ ở trường, các bé thường xuyên đi theo xem và cổ vũ bố mẹ chấm thi ở các chương trình, các buổi biểu diễn. Ngoài các chương trình trực tiếp, hai chị em còn lên mạng và tập nhảy cùng nhau tại nhà.

“Tuy nhiên Cẩm Ly nghĩ rằng các bé còn nhỏ nên mình cố cân bằng cho các bé tham gia các cuộc thi ở mức độ giải trí vừa chơi vừa học để thỏa đam mê thôi, chứ cũng đừng kì vọng, đặt nặng vấn đề thắng thua và tạo quá nhiều áp lực cho bé. Vì con nít rất mau quên, buồn đó nhưng rồi sẽ vui lại bình thường, nhưng nếu cha mẹ không lấp đầy khoảng trống của nó mà cứ đào sâu thì đó là điều không nên.” – Cẩm Ly bày tỏ quan điểm dưới góc độ là một người mẹ khi cổ vũ các con tham gia các hoạt động nghệ thuật nhưng cũng phải cân nhắc kĩ càng,lựa chọn các cuộc thi uy tín để tham gia để không làm ảnh hưởng đến việc học.

Vì vậy khi đồng ý tham gia chương trình Người Hùng Tí Hon với vai trò một trong ba vị giám khảo quyền lực (bên cạnh MC Thanh Bạch và Nhạc sĩ Minh Khang), Cẩm Ly tin rằng đây sẽ là sân chơi hoàn toàn phù hợp và bổ ích, góp phần chắp cánh cho các tài năng nhí Việt Nam ở nhiều lĩnh vực, bộ môn nghệ thuật khác nhau.

Ca sĩ Cẩm Ly: Không hỗ trợ con đi theo nghệ thuật - Ảnh 4

Hình ảnh Cẩm Ly dịu dàng và rất đỗi đời thường sau ánh đèn sân khấu

Theo như chia sẻ, Cẩm Ly đang rất háo hức trông chờ được thưởng thức các tiết mục đặc sắc, đáng yêu của các bé từ chương trình.

Theo nguoiduatin

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.