Cách làm bánh gio cho ngày Tết Đoan Ngọ

Bánh gio (tro) được bán nhiều nhất trong ngày Tết Đoan Ngọ bởi người ta luôn tin rằng khi ăn bánh gio, cũng như hoa quả và rượu nếp vào ngày này, các loài sâu bọ có hại sẽ bị tiêu diệt, bệnh tật trong người sẽ tiêu tan hết.

Cách làm bánh gio cho ngày Tết Đoan Ngọ

Ông cha ta từ xưa quan niệm, tháng 5 âm lịch là lúc “độc trời” nhất trong năm, vì mùa hè oi bức, dễ sinh bệnh dịch, cho nên các món ăn chế biến cần có sự hấp thụ các đặc tính của cây cỏ, tác dụng là cho dễ tiêu, giải nhiệt.

Theo phong tục tập quán của người dân Việt Nam thì đến Tết Đoan Ngọ phải làm một số bánh trong đó có bánh gio (hay còn gọi là bánh tro, bánh ú tro, bánh âm). Có tên gọi tro vì nước để ngâm gạo làm bánh và nấu bánh đều được lấy phần nước trong, lắng từ nước tro (gio) của nhiều loại cây khác nhau.

Gọi là bánh âm vì nó có đặc tính tư âm, bổ âm, do chứa toàn nguyên vật liệu có tính âm (toàn bộ là thực vật và khoáng canxi, kali...)

Với các nguyên liệu gồm: gạo nếp, đường, muối, nước tro, lá dong, (hoặc lá tre bương, lá chuối), dây lạt,... cách làm bánh gio như sau:

Theo Duy Phan (tổng hợp)/Reatimes

Theo Tiêu Dùng Plus

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và động viên thầy trò Trường Hoàng Hoa Thám. Ảnh: Tư liệu

80 năm thắp sáng tri thức vùng đất học Kinh Bắc

GD&TĐ - Gần 80 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Ngô Sĩ Liên (Bắc Ninh) - tiền thân là Trường Hoàng Hoa Thám, một trong số ít các trường THPT ra đời ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công.