Theo tạp chí National Interest (NI), một tiêm kích đánh chặn MiG-25 bị binh lính Mỹ thu giữ ở Iraq năm 2003 sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Không lực Hoa Kỳ.
Ấn phẩm NI lưu ý rằng đây là một chiếc MiG-25RB (phiên bản trinh sát) một chỗ ngồi đã được phát hiện bên ngoài Căn cứ Không quân Al-Taqaddum ở Iraq vào năm 2003, trong những tháng đầu tiên của Chiến dịch Tự do Iraq do Mỹ dẫn đầu.
Theo tờ NI, chiếc máy bay chiến đấu này đã được chôn dưới cát để tránh bị lực lượng liên quân bao gồm Mỹ, Anh và nhiều quốc gia khác phá hủy. Tiêm kích nói trên đã được tháo rời cánh ngang và cánh đuôi đứng để tiện đưa về Mỹ như một chiến lợi phẩm.
Tạp chí NI viết rằng chiến đấu cơ này sẽ là chiếc MiG-25 đầu tiên được trưng bày tại một bảo tàng của Mỹ, nơi nó sẽ xuất hiện từ ngày 7 tháng 10, dự kiến ở đó trong vòng 6 tháng.
"Như đã lưu ý trước đó, triển lãm kéo dài 6 tháng tại Bảo tàng Không lực Quốc gia Hoa Kỳ sẽ là cơ hội đầu tiên cho những người đam mê hàng không được chiêm ngưỡng MiG-25 trên đất Mỹ. Sau triển lãm tạm thời, công việc phục chế có thể sẽ tiếp tục trước khi máy bay được trưng bày lâu dài", ấn phẩm NI nói rõ.

Lần đầu tiên phương Tây tiếp cận được máy bay MiG-25 là do phi công đào tẩu Viktor Belenko cướp để bay tới Nhật Bản vào năm 1976. Tuy nhiên chiếc tiêm kích này đã được trả lại Liên Xô sau khi bị "tháo rời từng con ốc" nhằm nghiên cứu kỹ lưỡng tính năng kỹ chiến thuật.
Do sự kiện trên, Liên Xô đã phải cấp tốc cải tiến MiG-25 để cho ra đời biến thể MiG-31, chiếc tiêm kích đánh chặn tầm xa này vẫn hoạt động cho tới ngày nay trong đội hình Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga.