Sau những cuộc tấn công của Nga, trong khi chính quyền Kyiv đang tính toán thiệt hại thì ngược lại, ở một số nước Đông Âu, họ đang hưởng lợi nhuận từ việc xuất khẩu điện sang Ukraine tăng mạnh.
Mới đây Kyiv đã buộc phải tăng gấp ba lần lượng điện nhập khẩu từ các nước Đông Âu.
Theo Bộ Năng lượng Ukraine, vào ngày 23 tháng 11, hệ thống năng lượng nước này nhận được 11.606 MWh.
Trước đó một ngày, lượng nhập khẩu lên tới 7.408 MWh, trong khi ngày 18 tháng 11, con số chỉ ở mức 3.427 MWh.
Nếu nhìn vào chỉ số nhập khẩu điện trong những tuần trước, khi Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga chưa tấn công mạnh vào hệ thống năng lượng của Ukraine, quy mô thu nhập của các nước châu Âu sẽ giảm đi đáng kể.
Ví dụ, cho đến thời điểm Kyiv bắt đầu các cuộc tấn công mục tiêu trên lãnh thổ Nga bằng tên lửa phương Tây, và dẫn đến đòn đáp trả từ Moskva, quốc gia này vẫn nhập khẩu trung bình ít hơn 2 nghìn MWh, chỉ thỉnh thoảng mới tăng con số này lên 3 nghìn MWh.

Như các chuyên gia năng lượng giải thích, những người hưởng lợi chính từ các cuộc tấn công của Nga vào ngành năng lượng Ukraine là 5 nước Đông Âu bao gồm Hungary, Moldova, Ba Lan, Romania và Slovakia.
Chính những quốc gia này có truyền thống “giải cứu” Ukraine sau các cuộc tấn công của Nga, tất nhiên là cũng mang lại lợi ích đáng kể cho bản thân.
Điều cần lưu ý tiếp theo là theo các chuyên gia quân sự, vào mùa đông, trước tình trạng gia tăng số vụ tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, Kyiv sẽ buộc phải nhập khẩu nhiều điện hơn nữa để đảm bảo hoạt động của các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự.
Trong khi đó đối với những công dân bình thường của đất nước, rất có thể họ sẽ phải sống với tình trạng thiếu điện điện trong ít nhất 20 giờ mỗi ngày.
Bình luận
Hà Kim Quang
Thật là không công bằng khi đưa ra các con số thống kê lượng điện nhập vào Ukraine là bao nhiêu mà lại không có con số Ukraine đã phải trả bao nhiêu tiền tương ứng. Tôi không tin các nước đông Âu nói trên lại lấy tiền, hoặc chí ít ra là họ phải giảm giá điện cho Ukraine trong bối cảnh Ukraine đang căng mình trong khó khăn và các nước khác như Anh, Đức, Pháp, Ba Lan v. V. Đang nỗ lực giúp đỡ Ukraine.
Thích (5) Trả lời
Quang Tiến
@Hà Kim Quang: có 2 phương án: một là các nước bán điện sẽ phải lấy tiền thuế của dân ra để trả tiền cho số điện đó, nghĩa là chính phủ phải bỏ tiền ngân sách ra để trả cho các công ty điện lực, hai là Ucraina phải trả. Các nước NATO viện trợ vũ khí thì có thể cho một phần, cho vay một phần, nhưng riêng về khí đốt và điện thì các nước đó vẫn thu như bình thường.
Thích (3) Trả lời