Cả nước thừa cục bộ hơn 5.000 giáo viên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cả nước hiện còn thiếu hơn 100 nghìn và thừa cục bộ hơn 5 nghìn giáo viên mầm non, phổ thông.

Ảnh minh họa/internet.
Ảnh minh họa/internet.

Báo cáo tham luận tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 27–NQ/TW ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (Nghị quyết 27–NQ/TW) về xây dựng phát triển đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ông Vũ Minh Đức – Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) – cho biết: Quy mô phát triển giáo viên, cán bộ quản lý như sau:

Cũng theo ông Đức, nếu theo Luật Giáo dục năm 2019, tỉ lệ giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPt đạt chuẩn lần lượt là: 82%, 75,3%, 86,4% 86,4%. Cụ thể:

Trao đổi về một số nội dung còn hạn chế, ông Đức cho hay, tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ vẫn còn tồn tại. Cả nước hiện còn thiếu hơn 100 nghìn và thừa cục bộ hơn 5 nghìn giáo viên mầm non, phổ thông.

Tỉ lệ giáo viên/lớp bình quân chưa đáp ứng được yêu cầu theo quy định, thiếu giáo viên một số môn học khi thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 như: Tiếng Anh, Tin học đối với cấp tiểu học; môn Âm nhạc, Mỹ thuật đối với cấp THPT.

Một số địa phương bị động về nguồn tuyển dụng. Chính sách thu hút giáo viên ở địa bàn khó khăn còn hạn chế. Bố trí giáo viên Tiếng Anh, Tin học và Công nghệ dạy liên trường, liên cấp còn nhiều bất cập. Nhân lực y tế trường học còn thiếu dẫn đến phải huy động hầu hết cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm công tác phòng, chống dịch.

Ông Vũ Minh Đức tham luận tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 27–NQ/TW ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

Ông Vũ Minh Đức tham luận tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 27–NQ/TW ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

Đưa ra một số giải pháp khắc phục, ông Đức chia sẻ:

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.