Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chúc mừng cán bộ, công chức Thanh tra Bộ GD&ĐT

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã thăm và chúc mừng cán bộ, công chức Thanh tra Bộ GD&ĐT.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng hoa chúc mừng cán bộ, công chức Thanh tra Bộ GD&ĐT.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng hoa chúc mừng cán bộ, công chức Thanh tra Bộ GD&ĐT.

Ngày 15/7/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 840/QĐ-TTg chính thức lấy ngày 23 tháng 11 hằng năm là “Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam”.

Sự hiện diện của Bộ trưởng trong Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam là nguồn động viên, khích lệ to lớn đối với toàn thể cán bộ, công chức Thanh tra Bộ trong việc phát huy truyền thống vẻ vang, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chánh Thanh tra Nguyễn Đức Cường đã báo cáo nhanh với Bộ trưởng một số hoạt động kỷ niệm Ngày Truyền thống như: Triển khai Kế hoạch số 2032/KH-TTCP ngày 16/11/2022 của Thanh tra Chính phủ về tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống; Tổ chức gặp mặt giữa cán bộ, công chức Thanh tra Bộ GD&ĐT với các cựu giáo chức Thanh tra Bộ nhằm giáo dục truyền thống, động viên phong trào thi đua lao động, công tác, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ luật pháp, khơi dậy và phát huy niềm vinh dự, tự hào, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và đạo đức cách mạng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thanh tra nói chung, Thanh tra Bộ GDĐT nói riêng.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn thay mặt Tập thể Lãnh đạo Bộ GD&ĐT chúc mừng, động viên cán bộ, công chức Thanh tra. Đồng thời khẳng định vị trí, vai trò của Thanh tra Giáo dục, nhiệm vụ công tác thanh tra đặc biệt quan trọng đối với định hướng quản lý nhà nước của Bộ cũng như việc thực hiện nhiệm vụ đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ