"Đêm qua, hơn 12 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu mỏ đã được vận chuyển qua eo biển Hormuz.
Mức trung bình trong 7 ngày qua là hơn 10 triệu thùng mỗi ngày, và đang tiếp tục tăng", Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói.
Theo ông Wright, các đánh giá của Mỹ dựa trên danh sách hàng hóa trên tàu, chứ không phải các số liệu ước tính.
"Mỗi sáng, tôi đều nhận được một báo cáo về từng con tàu, tên tàu, chính xác loại hàng hóa trên tàu, và sau đó là lộ trình di chuyển của nó qua eo biển", ông Wright nói.
Vị quan chức Mỹ cũng nhấn mạnh những hạn chế về năng lực lọc dầu toàn cầu, đồng thời cho biết nỗ lực của Mỹ đang tập trung vào việc tăng cường xuất khẩu các sản phẩm lọc dầu từ Trung Đông, để giúp giảm bớt tình trạng thiếu hụt.
Theo vị bộ trưởng, một phần áp lực đến từ sự sụt giảm mạnh xuất khẩu dầu diesel của Nga, nói Nga trước đây là nhà cung cấp chính, hiện "không xuất khẩu bất kỳ" dầu diesel nào.
Những phát biểu này được Bộ trưởng Năng lượng Mỹ đưa ra tại một cuộc họp báo bên lề cuộc họp của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), tại Vienna hôm 14/9.
Trước đó, hôm 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng lọc dầu Nga, viện dẫn hoạt động quân sự này đang góp phần gây ra tình trạng thiếu hụt dầu diesel toàn cầu.