Bộ trưởng GD Thổ Nhĩ Kỳ: Tín hiệu mừng với phương thức giảng dạy từ xa

GD&TĐ - Khi HS ngồi trước máy tính để theo dõi các bài giảng trực tuyến, một số các em cho biết hệ thống bị treo. Bộ trưởng GD Selcuk nói rằng: “Đây thực tế là một tin tốt vì nhu cầu rất cao”.

Bộ trưởng GD Thổ Nhĩ Kỳ Ziya Selcuk.
Bộ trưởng GD Thổ Nhĩ Kỳ Ziya Selcuk.

Khi hàng triệu HS và GV phải tham gia Mạng lưới thông tin GD (EBA) để theo dõi các bài giảng trực tiếp hôm qua, một số em không thể vào được hệ thống. Tin nhắn trên màn hình đưa ra là “hiện quá đông đúc”.

Nói với các phóng viên trong một cuộc họp về thư viện điện tử, Bộ trưởng GD Ziya Selcuk cho biết: “Thực tế, có quá nhiều người trong hệ thống EBA là tin tốt với chúng ta bởi vì nhu cầu đang rất lớn”.

Ông nói rằng vấn đề về cơ sở hạ tầng sẽ được dần dần khắc phục, nhà chức trách đang thực hiện mọi biện pháp để đáp ứng nhu cầu của mọi người.

Được hỏi về việc một số trường tư đang kêu gọi tất cả HS quay trở lại trường, ông Selcuk cho biết sẽ có các cuộc điều tra được tiến hành ngay lập tức và các trường vi phạm sẽ bị phạt.

Các trường học ở Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa ngày 16/3 sau khi dịch Covid-19 xuất hiện. Ban đầu nhà chức trách tuyên bố các trường sẽ mở cửa trở lại vào 31/8 nhưng tình hình dịch bệnh khiến ngày bắt đầu năm học mới phải diễn ra vào 21/9 trên quy mô nhỏ.

Hiện tại, chỉ HS mầm non và HS lớp 1 được tới trường vài ngày và được học trực tuyến vào các ngày còn lại trong tuần.

Theo Bianet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

NATO có thể chiếm Odessa?

NATO có thể chiếm Odessa?

GD&TĐ - Theo các chuyên gia phân tích, tình hình Ukraine đang xấu đi và NATO có thể quyết định thò tay vào thành phố cảng Odessa bên bờ Biển Đen.

Tăng thực hành giúp học viên nâng cao tay nghề, đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng.

Đào tạo nghề song song học văn hóa: Hướng đi mới

GD&TĐ - Trong bối cảnh nhiều sinh viên đại học tốt nghiệp vẫn loay hoay tìm việc, thì hàng trăm thanh niên dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk lại tìm được hướng đi rõ ràng từ sớm nhờ học nghề kết hợp học văn hóa.