“Bó tay” với tiếng Anh, thuyền trưởng Leeds United phải đăng đàn xin lỗi

GD&TĐ - Marcelo Bielsa phải ra mặt xin lỗi vì không thể nói được tiếng Anh dù đang dẫn dắt Leeds United rất thành công tại Premier League.

Chiến lược gia Marcelo Bielsa thường xuyên phải sử dụng phiên dịch ở Ngoại hạng Anh. 
Chiến lược gia Marcelo Bielsa thường xuyên phải sử dụng phiên dịch ở Ngoại hạng Anh. 

Chiến lược gia người Argentina vấp phải một số chỉ trích vì liên tục sử dụng phiên dịch trong các cuộc phỏng vấn và họp báo.

“Tôi thành thật xin lỗi vì tôi không thể học được tiếng Anh”, nhà cầm quân 65 tuổi nói.

“Một trong những thiếu sót lớn nhất của tôi khi làm việc tại Anh là không thể giao tiếp được thứ ngôn ngữ mà mọi người đang nói.

Lẽ ra, huấn luyện viên cần phải sử dụng được ngôn ngữ phổ biến nhất để truyền tải nhanh nhất ý định của mình tới cầu thủ. Thế nhưng, đằng này tôi phải mất rất nhiều thời gian để nói những điều ấy bằng tiếng Tây Ban Nha.

Tôi không thể học được và nói được bằng tiếng Anh, đó là thực tế của tôi. Lần nữa, tôi thành thật xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này”, nhà cầm quân sinh năm 1955 nhấn mạnh.

Marcelo Bielsa không phải huấn luyện viên đầu tiên làm việc tại giải Ngoại hạng Anh phải “bó tay” với tiếng Anh.

Trước đó, chiến lược gia Mauricio Pochettino cũng thường xuyên phải sử dụng người phiên dịch lúc còn tại vị ở Southampton.

Dù không nói được tiếng Anh, song ông Bielsa lại đang rất thành công tại Leeds United khi đội nhà đang chiếm vị trí thứ 9 bảng xếp hạng sau 33 vòng đấu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

'Trường Học Hạnh Phúc' - sân chơi bổ ích dành cho học sinh THPT

'Trường Học Hạnh Phúc' - sân chơi bổ ích dành cho học sinh THPT

GD&TĐ - Trong các ngày 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23/10 vừa qua, Báo Giáo dục và Thời đại đã phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hải Phòng tổ chức thành công chương trình “Đại sứ Shopee – Trường Học Hạnh Phúc” lần lượt tại 8 điểm trường: THPT Kiến An, THPT Tiên Lãng, THPT Nam Sách, THPT Kim Thành II, THPT Thanh Hà, THPT Cẩm Giàng, THPT Khúc Thừa Dụ và THPT Vĩnh Bảo.