Phú Thọ đề xuất sắp xếp lại tối đa 666 phòng chuyên môn cấp xã

GD&TĐ - Tỉnh Phú Thọ đề xuất phương án sắp xếp lại các phòng chuyên môn cấp xã trong toàn tỉnh; dự kiến không vượt quá 666 phòng chuyên môn.

Quang cảnh buổi họp (ảnh Huyền Trang).
Quang cảnh buổi họp (ảnh Huyền Trang).

Ngày 5/3, ông Trần Duy Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì buổi làm việc nghe Sở Nội vụ báo cáo một số nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực quản lý của ngành.

Tại buổi làm việc, Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ báo cáo Tờ trình về việc quy định khung số lượng, tên gọi và chức năng các phòng chuyên môn và tương đương thuộc UBND xã, phường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nội dung tờ trình đề xuất xây dựng khung tổ chức các phòng chuyên môn nhằm bảo đảm phù hợp với các nghị định của Chính phủ, đồng thời đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy sau khi thực hiện hợp nhất các đơn vị hành chính.

Theo phương án đề xuất, tổng số phòng chuyên môn cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh không vượt quá 666 phòng, tăng 74 phòng so với hiện nay. Việc sắp xếp lại các phòng chuyên môn được định hướng theo hướng tăng cường chuyên môn hóa, giảm tải khối lượng công việc, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cấp cơ sở.

2-2745.jpg
Ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu (ảnh Huyền Trang).

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, các sở, ngành, địa phương, ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đồng tình với phương án các xã, phường được bố trí 5 phòng chuyên môn theo hướng tách Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị thành 2 phòng gồm: Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị và Phòng Nông nghiệp và Môi trường;

Đồng thời, chuyển một số chức năng của Phòng Văn hóa - Xã hội về Văn phòng HĐND và UBND cấp xã. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp tục được giữ nguyên nhằm bảo đảm hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

World Cup 2026 nhận tin kém vui

World Cup 2026 nhận tin kém vui

GD&TĐ - Căng thẳng leo thang tại Trung Đông và tình hình bất ổn tại Mexico đang ảnh hưởng lớn tới Vòng chung kết World Cup 2026.