Bổ sung học bổng Chương trình phát triển nguồn nhân lực Australia - Việt Nam

GD&TĐ - Sáng 15/12 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga và Đại biện lâm thời Đại sứ quán Australia tại Việt Nam Layton Pike đã cùng ký kết Thỏa thuận bổ sung Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực Australia – Việt Nam.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Dự án “Phát triển nguồn nhân lực Australia – Việt Nam” đã được Chính phủ Australia đồng ý viện trợ không hoàn lại nhằm mục tiêu tuyển chọn và cấp học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo trình độ đại học và sau đại học tại Australia. 

Dự án với số lượng học bổng được chính phủ Australia cấp cho công dân Việt Nam từ năm 2003 - 2008 có 150 suất/năm; từ năm 2009 đến 2011: 225 suất/năm; năm 2012: 250 suất; năm 2013: 250 suất; năm 2014: 185 suất.

Tính đến thời điểm hiện tại, Chính phủ Australia đã cấp cho Việt Nam tổng cộng khoảng hơn 2.400 suất học bổng. Trong giai đoạn từ tháng 7/2010 đến tháng 6/2015, giá trị tương đương cho số lượng học bổng được cung cấp hàng năm là khoảng 30.000.000 đô la Australia/năm.

Để tiếp tục duy phát huy các hiệu quả mà dự án mang lại cho việc phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam, Chính phủ Australia thông qua đại diện của mình là Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia đã triển khai Dự án “Chương trình Phát triển nguồn nhân lực Australia – Việt Nam” giai đoạn 2016 – 2020”.

Danh mục dự án này đã được phê duyệt tại Quyết định số 1030/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 8/7/2015. Thỏa thuận bổ sung về việc triển khai Chương trình phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Australia, 2016 – 2020 nhằm triển khai và hiên thực hóa Dự án “Phát triển nguồn nhân lực Australia – Việt Nam” giai đoạn 2016 – 2020.     

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các xạ thủ phòng không Ukraine thuộc Lữ đoàn cơ giới 93.

Tham nhũng khiến binh sĩ vỡ trận?

GD&TĐ - Theo chuyên gia Vadim Kozyulin, nạn tham nhũng đang đẩy nhanh cuộc rút lui của quân đội Ukraine hơn là tình trạng thiếu vũ khí hiện nay.