Bộ Quốc phòng: Thiếu uý biên phòng uống rượu trước khi bắn đồng đội

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng cho biết nghi phạm nổ súng Tạ Quang Đạt có dấu hiệu trầm cảm, hoang tưởng.

Bộ Quốc phòng: Thiếu uý biên phòng uống rượu trước khi bắn đồng đội

Chiều 9/7, tại cuộc họp báo quý 2 của Bộ Quốc phòng, thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) đánh giá hành vi sử dụng súng quân dụng trái phép của quân nhân Tạ Quang Đạt ở Đồn biên phòng quốc tế cửa khẩu Bình Hiệp, tỉnh Long An "là vụ việc rất đau lòng trong quân đội".

Kết quả điều tra cho thấy, Đạt được điều động vào đồn biên phòng của khẩu quốc tế Bình Hiệp từ tháng 8/2018. Đạt tính trầm, sống tách biệt, ít giao tiếp với mọi người, tâm lý diễn biến thất thường, có dấu hiệu trầm cảm, hoang tưởng.

"Trưa 15/6, Đạt tự ý bỏ ra ngoài uống rượu, khi về đơn vị bị nhắc nhở đã không làm chủ được bản thân, bị kích động", Cục trưởng Tuyên huấn nói về bối cảnh trước khi Đạt nổ súng.

Nạn nhân Trần Minh Triết bị bắn vào chân.

Nạn nhân Trần Minh Triết bị bắn vào chân.

Đạt hôm đó đã bắn chết đại uý Vũ Hào Hiệp (Phó đồn), bắn bị thương thượng úy Trần Minh Triết, binh nhất Nguyễn Duy Công và công dân Phan Văn Lợi rồi tự sát. Hiện, sức khỏe ba nạn nhân đã ổn định.

Theo tướng Đức, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc, ổn định tình hình; đồng thời thông báo đến toàn quân để rút kinh nghiệm.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đang tiếp tục điều tra sự việc.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.