Bố mẹ không nên mua smartphone cho con trước cấp THCS

GD&TĐ - Trẻ dưới 11 tuổi dùng điện thoại có hại hơn là lợi, chuyên gia tâm lý Anh cảnh báo. 

Bố mẹ không nên mua smartphone cho con trước cấp THCS

Tiến sĩ Jon Goldin, phó hiệu trưởng Đại học tâm lý Hoàng Gia cho rằng chính phủ nên hướng dẫn thời điểm nào thì bố mẹ nên cho con sử dụng smartphone sẽ giúp phụ huynh giữ vững lập trường. Nói với Daily Telegraph, ông giải thích: "Trẻ thường vòi "Tất cả bạn bè con đều có điện thoại rồi, chỉ mình con không có thôi" khiến bố mẹ dao động.

Ảnh:Business Insider.

Ông cho rằng mạng xã hội khiến trẻ lo âu, trầm cảm và dễ rơi vào vấn nạn bị bắt nạt qua mạng. Nhà tâm lý kêu gọi các trang mạng xã hội lớn như Facebook và Twitter không nên cho phép người trẻ dưới 13 tuổi tạo tài khoản.

Những lời bình luận của tiến sĩ Goldin xuất phát sau báo cáo của Đại học tâm lý Hoàng Gia Anh, đánh giá về những tổn hại khi trẻ dùng quá nhiều thời gian trên mạng. 

Cứ 10 người thì 6 người nói rằng họ không thể sống nổi nếu thiếu smartphone. 95% những người 16-24 tuổi có thiết bị này. Con số này ở trẻ 8-11 tuổi là 40%. 

Hồi tháng 6, một chuyên gia khuyến cáo bố mẹ không nên cho con dùng smartphone buổi đêm, sau khi chính ông cấm cậu con trai 17 tuổi của mình sử dụng thiết bị này trên giường. 

Theo giáo sư Adam Joinson, Đại học Bath, bố mẹ nên mua cho con một chiếc đồng hồ báo thức thay vì điện thoại. "Khi là bố mẹ, chúng ta có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ con cái. Nhìn chung, tôi nghĩ phụ huynh thật tắc trách nếu họ cho phép con cái cầm điện thoại trong phòng ngủ".

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.