Bộ Giáo dục Nga có bước đi chiến lược trong chương trình tiểu học

GD&TĐ - Sự xuất hiện của môn học mới này trong chương trình chính khóa đang thu hút sự quan tâm lớn từ các bậc phụ huynh và giới chuyên gia.

Bộ Giáo dục Nga có bước đi chiến lược trong chương trình tiểu học

Học sinh từ lớp 1 đến lớp 4 sẽ được tham gia khóa học ngoại khóa "Gia đình của tôi" từ năm học tới. Thông tin này được nhà phát triển chương trình, bà Tatyana Polikarpova công bố ngày 19/3.

Trong cuộc phỏng vấn với RIA Novosti, bà Tatyana Polikarpova cho biết: "Khóa học "Gia đình của tôi" sẽ được đưa vào như một bài học bổ sung. Xét về số lượng chủ đề, mỗi tháng học sinh sẽ học một chủ đề."

Chủ đề chính cho học sinh lớp 1 là tình yêu đối với đồng bào và Tổ quốc. Đối với học sinh lớp 2, nội dung trọng tâm là các giá trị tinh thần và đạo đức truyền thống.

Sách giáo khoa lớp 3 tập trung vào những phẩm chất tốt đẹp và đức tính được hình thành, củng cố trong gia đình. Trong khi đó, học sinh lớp 4 sẽ được tìm hiểu thêm về mối quan hệ giữa người lớn và trẻ em thông qua khóa học ngoại khóa này.

Trước đó, ngày 13/3, giáo viên cao cấp, chuyên gia về kiến thức tài chính mầm non, bà Natalia Model cho biết, có thể tin tưởng giao những đồng tiền đầu tiên cho trẻ ở độ tuổi 6 hoặc 7, nếu trẻ hiểu mục đích của tiền và có thể tự thực hiện một giao dịch mua sắm đơn giản.

Theo bà Natalia Model, ý nghĩa của tiền tiêu vặt không phải là chi tiêu thiếu suy nghĩ, mà là rèn luyện trách nhiệm. Đó là khả năng lập kế hoạch chi tiêu, kiểm soát ham muốn và tiết kiệm cho một mục tiêu cụ thể.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Mầm non Sakura sử dụng 2 giáo viên nước ngoài không có hồ sơ pháp lý.

Bài 3: Cần sự phối hợp liên ngành

GD&TĐ - Cơ quan chức năng chỉ ra lỗ hổng lớn nhất trong quản lý giáo viên người nước ngoài hiện nay là việc kiểm tra, đối soát thông tin còn nhiều hạn chế.

Cô và trò Trường Mầm non An Dương trong giờ học.

Đòn bẩy cho giáo dục Hải Phòng

GD&TĐ - Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 được xem là dấu mốc quan trọng của ngành Giáo dục khi lần đầu tiên thiết lập hành lang pháp lý riêng cho đội ngũ nhà giáo.

Tấn Đức (bên phải) và Nhật Bảo bàn luận về dự án cùng thầy hướng dẫn Đỗ Quốc Anh Triết. Ảnh: MA

Học sinh ứng dụng AI vào thiết kế thuốc

GD&TĐ - Hai học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) đã chinh phục thành công đề tài ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thiết kế thuốc, giành giải Nhất cấp quốc gia và mở ra một hướng tiếp cận mới cho nghiên cứu dược phẩm ngay từ bậc phổ thông.