Biến nước biển thành nước ngọt bằng năng lượng mặt trời

GD&TĐ - Có tới 2,2 tỷ người trên thế giới không được tiếp cận với các dịch vụ nước sạch. Trong khi đó biển lại bao phủ 71% diện tích Trái đất. Làm sao biến nước mặn ở các đại dương thành nước có thể dùng, câu trả lời đã có mặt tại một thị trấn nhỏ ở Kenya.

Dự án khử mặn bằng năng lượng mặt trời của GivePower ở Kiunga, Kenya cần khoảng 500.000 USD để xây dựng.
Dự án khử mặn bằng năng lượng mặt trời của GivePower ở Kiunga, Kenya cần khoảng 500.000 USD để xây dựng.

Nhà máy xử lý nước bằng năng lượng mặt trời do tổ chức phi chính phủ GivePower phát triển. Thử nghiệm ban đầu cho thấy có hiệu quả trong việc cải thiện cuộc sống của người dân ở Kiunga - một thị trấn nhỏ ở Kenya.

GivePower đang tìm cách nhân rộng công nghệ này ra những nơi khác trên thế giới.

Niềm vui của người dân Kenya khi được dùng nước sạch.

Theo một báo cáo của tổ chức Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc và Tổ chức Y tế thế giới, cứ 3 người thì có 1 người không được tiếp cận với nước uống. Tỷ lệ này còn tồi tệ hơn ở vùng Sahara, châu Phi.

Đó là lý do tại sao nơi đây được chọn để lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời trên đầu tiên nhằm biến nước mặn của Ấn Độ Dương thành nước uống sạch.

Thông thường một nhà máy khử muối sẽ tiêu thụ lượng điện khá cao và quá trình này rất tốn kém. Nó cũng chỉ hoạt động được ở các khu vực có đủ cơ sở để sản xuất và năng lượng.

Một giếng nước bẩn ở Kiunga.

GivePower đã giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng một công nghệ có tên “trang trại nước chạy bằng năng lượng mặt trời”, trong đó bao gồm việc lắp đặt các tấm panel mặt trời có thể tạo ra 50kW năng lượng, pin Tesla hiệu suất cao để lưu trữ năng lượng đó và 2 chiếc bơm hoạt động 24 giờ/ngày.

Hệ thống trên có thể tạo ra nước uống cho 35.000 người mỗi ngày. Thêm vào đó, chất lượng nước tốt hơn so với nước từ nhà máy khử mặn thông thường. Đặc biệt, nó không có tác động xấu tới môi trường.

Có nguồn nước sạch sẽ giúp người dân ít bệnh tật vì dùng nước bẩn.

Sau mùa mưa, Kiunga trở thành khu vực hạn hán khắc nghiệt và 3.500 cư dân ở đây buộc phải đi rất xa để lấy nước. Theo trang tin Brightside, nguồn nước duy nhất mà họ có là từ một cái giếng mà động vật cũng dùng để tắm, do đó rất bẩn và nhiều ký sinh trùng gây bệnh.

Trước thực trạng trên, GivePower bắt đầu lắp đặt các tấm pin mặt trời ở 2.500 trường học, doanh nghiệp và dịch vụ khẩn cấp ở 17 quốc gia. Họ đang gây quỹ để huy động tiền xây dựng thêm các “trang trại nước chạy bằng năng lượng mặt trời” nhằm cải thiện sức khỏe cho người dân và kích hoạt lại nền kinh tế ở những nơi bị ảnh hưởng do hạn hán.

Một phụ nữ Kiunga đang giặt quần áo bằng nước mặn.
  Một phụ nữ Kiunga đang giặt quần áo bằng nước mặn.
Theo Thinking Humanity

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lực lượng chức năng kiểm tra kho nguyên liệu chế biến các sản phẩm của Gold Care.

Hàng chứa chất cấm vẫn bán tràn lan

GD&TĐ - Việc cơ quan chức năng khởi tố 2 giám đốc sản xuất thực phẩm chức năng giả đang được dư luận và người tiêu dùng đồng tình ủng hộ.

Kết quả đo loãng xương bằng phương pháp DEXA của một bệnh nhân bị biến chứng loãng xương do tự ý dùng corticoid kéo dài. Ảnh: BVCC

Kháng sinh đang bị dùng sai cách?

GD&TĐ - Kháng sinh, còn gọi là trụ sinh, là những chất được chiết xuất từ vi sinh vật, nấm, hoặc được tổng hợp, bán tổng hợp.

Thay vì cấm con trải nghiệm, chi bằng dám để con sai và âm thầm quan sát để hỗ trợ. Ảnh minh họa: ITN

Dám để con sai

GD&TĐ - Sau khi đăng loạt bài hành trình con tôi bị lừa đảo ở trung tâm việc làm lên trang cá nhân, bạn bè nói về tôi bằng cụm từ “Người mẹ dám để con sai”.

Lâm Tiến tại lễ tốt nghiệp năm 2025.

Từ 'vỡ mộng' đến thủ khoa Sư phạm

GD&TĐ - Vượt qua cú sốc khi chọn nhầm ngành, Lâm Tiến - chàng trai đến từ Đồng Tháp - đã tìm lại đam mê nghề giáo, trở thành thủ khoa tốt nghiệp năm 2025 của Trường Đại học Sư phạm TPHCM với điểm số ấn tượng 3,95/4,0.