Diễn đàn khoa học quốc gia thúc đẩy đổi mới sáng tạo từ AI và công nghệ xanh

GD&TĐ - Diễn đàn khoa học quốc gia quy tụ đông đảo các chuyên gia nghiên cứu về AI, công nghệ xanh và các giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Hội thảo khoa học quốc gia quy tụ hơn 500 đại biểu là các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên và doanh nghiệp tham dự.
Hội thảo khoa học quốc gia quy tụ hơn 500 đại biểu là các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên và doanh nghiệp tham dự.

Trong 2 ngày 5-6/12, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học Huế tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Trí tuệ nhân tạo, công nghệ xanh và phát triển bền vững 2025” (AIGTSD2025).

290c8074.jpg
290c8078.jpg
Sự kiện có tính quy mô toàn quốc, quy tụ các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên và doanh nghiệp nhằm trao đổi những kết quả nghiên cứu mới nhất trong các lĩnh vực AI, công nghệ xanh và phát triển bền vững.

Thông qua sự kiện khẳng định được vị thế học thuật và năng lực nghiên cứu của Đại học Huế, đặc biệt là Khoa Kỹ thuật và Công nghệ trong các lĩnh vực mũi nhọn, đồng thời khuyến khích đổi mới sáng tạo thông qua các phiên chuyên đề, trình diễn công nghệ và gian hàng sản phẩm nghiên cứu.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Quang Lịch – Khoa trưởng Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học Huế cho biết, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang mở ra những cơ hội to lớn cho tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, yêu cầu và thách thức về phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, giảm phát thải, thích ứng biến đổi khí hậu càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Vì vậy, sự kết hợp giữa AI và công nghệ xanh sẽ là chìa khóa giúp Việt Nam thực hiện mục tiêu phát triển xanh - thông minh - hiện đại - bền vững.

290c8072.jpg
PGS.TS Nguyễn Quang Lịch – Khoa trưởng Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học Huế phát biểu tại Hội thảo.

“Tôi tin rằng Hội thảo sẽ là dịp để chúng ta cùng nhau chia sẻ tri thức, tạo dựng các kết nối bền chặt, hình thành các ý tưởng sáng tạo mới, góp phần thúc đẩy các sản phẩm khoa học công nghệ có giá trị thực tiễn, đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của Huế nói riêng và đất nước nói chung”, PGS.TS Nguyễn Quang Lịch nhấn mạnh.

Hội thảo tập trung thảo luận các xu hướng công nghệ trong và ngoài nước, những giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới. Đây cũng là dịp kết nối giữa giới khoa học, cơ quan quản lý và doanh nghiệp, góp phần tăng cường hợp tác nghiên cứu – phát triển – chuyển giao công nghệ, gắn với định hướng phát triển bền vững quốc gia.

290c8104.jpg
PGS.TS Nguyễn Đức Tuyên - Trưởng phòng thí nghiệm nghiên cứu Hệ thống điện và năng lượng tái tạo, Đại học Bách Khoa Hà Nội trình bày tại Hội thảo với tham luận "Những bài toán về AI ứng dụng cho ngành điện và năng lượng tái tạo".

Hội thảo thu hút gần 500 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp và sinh viên. Chương trình gồm 4 báo cáo tổng quan về AI, công nghệ xanh, công nghệ vật liệu và phát triển bền vững; cùng 3 tiểu ban chuyên môn: Trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số; Công nghệ xanh; Công nghệ vật liệu và phát triển bền vững.

Kỷ yếu Hội thảo bao gồm 44 công trình tiêu biểu, là nguồn tư liệu giá trị phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và hoạch định chính sách trong phát triển công nghệ gắn với kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

Bên cạnh các phiên báo cáo học thuật, Hội thảo còn có không gian trưng bày sản phẩm công nghệ của doanh nghiệp và các nhóm nghiên cứu, tạo cơ hội thúc đẩy hợp tác và chuyển giao tri thức.

Hội thảo AIGTSD2025 khẳng định vai trò tiên phong của Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học Huế trong nghiên cứu và kết nối học thuật các lĩnh vực AI, công nghệ xanh và phát triển bền vững, đồng thời tạo động lực mới cho hợp tác, đổi mới sáng tạo và định hướng phát triển khoa theo mục tiêu trở thành Trường Kỹ thuật và Công nghệ vào năm 2026.

Một số hình ảnh ghi nhận tại Hội thảo:

290c8088.jpg
Ông Đặng Văn Huấn – Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học – Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại Hội thảo.
290c8093.jpg
Tiến sĩ Bùi Văn Lợi – Phó giám đốc Phụ trách Đại học Huế - Trưởng ban tổ chức Hội thảo phát biểu.
290c8107.jpg
Sinh viên theo dõi Hội thảo với nhiều kiến thức bổ ích về AI, công nghệ xanh và phát triển bền vững.
290c8113.jpg
GS.TS Hồ Tú Bảo - Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, thành viên Hội đồng tư vấn quốc gia về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trình bày tham luận tại Hội thảo với chủ đề "Một vài suy nghĩ về AI và giáo dục".
290c8126.jpg
PGS.TS Phạm Thị Thu Hiền - Trưởng Bộ môn thiết bị y tế, Khoa Kỹ thuật Y sinh, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trình bày tham luận " Trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khoẻ thông minh".
290c8116.jpg
Các đại biểu tham dự trao đổi ý kiến tại Hội nghị.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ