Bí quyết "hô biến" đồ công sở thành dự tiệc sang chảnh

Thực tế, trang phục dự tiệc và đi làm có khá nhiều điểm chung, chỉ cần một chút khéo léo, bạn có thể biến hóa linh hoạt bộ cánh để tham gia buổi hội họp cùng bạn bè nổi bật và cuốn hút.

Bí quyết "hô biến" đồ công sở thành dự tiệc sang chảnh

Nếu như trước kia, thời trang dự tiệc cho phái nữ thường cầu kỳ với những chiếc đầm dài chấm gót để tăng vẻ yêu kiều, lộng lẫy. Ngày nay trong xu thế hội nhập, các thiết kế này thường hướng đến đơn giản mà không kém phần tinh tế, sang trọng.

Chỉ với những món đồ cơ bản trong set trang phục đi làm thường ngày của bạn như áo sơ mi, áo ren, áo khoác, váy sơ mi,… bạn hoàn toàn có thể “thổi làn gió mới” khiến chúng trông thật hoàn hảo và quyến rũ cho buổi tiệc tối.

Thay quần âu thành mini juyp

Áo sơ mi kết hợp cùng quần âu là công thức phối đồ đơn giản của quý cô công sở. Tuy nhiên, chỉ cần thay đổi quần âu thành mini juyp bạn có thể hóa thân thành quý cô tiệc tùng gợi cảm.

Với cách phối này, bạn hãy tạo điểm nhấn thêm cho mình bằng những phụ kiện độc đáo đi kèm như vòng cổ, khuyên tai. Đặc biệt đừng quên buông hờ chiếc cúc áo sơ mi trên cổ và diện đôi giày cao gót yêu thích để tăng thêm vẻ quyến rũ.

Bi quyet

Thay quần tây bằng mini juyp để biến set đồ công sở của bạn thành đồ dự tiệc sang chảnh.

Bi quyet

Phối thêm vài phụ kiện đi kèm để tăng vẻ quyến rũ cho set trang phục.

Diện áo kiểu cầu kỳ hoặc áo hai dây gợi cảm

Sau một ngày dài đi làm, hẳn các nàng sẽ thật bối rối và không có nhiều thời gian để chuẩn bị trang phục dự tiệc.

Cách đơn giản và khá nhanh chóng là thay chiếc áo sơ mi “kín cổng cao tường” bằng những thiết kế cầu kỳ và phù hợp với phong cách tiệc tùng hơn. Đó có thể là những chiếc áo ren xuyên thấu, áo được đính đá lấp lánh hay áo hai dây camisole.

Chú ý chọn chất liệu và màu sắc tinh tế để trông thật gợi cảm và sang trọng nhé.

Bi quyet

Thay áo sơ mi "kín cổng cao tường" bằng chiếc áo ren xuyên thấu đậm chất tiệc tùng.

Bi quyet

Bạn gái thêm cuốn hút khi thay kiểu áo đơn giản thành áo cổ yếm hay áo hai dây gợi cảm.

Tạo điểm nhấn với áo khoác/ blazer

Áo khoác statement hay blazer sequin là một ý tưởng tuyệt vời để làm mới bộ trang phục công sở của bạn. Chúng không chỉ mang đến sự thanh lịch, sang trọng mà còn giúp bạn giữ ấm cơ thể trong những buổi tiệc đêm.

Có thể thấy, chiếc váy sơ mi hay set đồ công sở của bạn trông thật hút mắt và ấn tượng hơn khi kết hợp với những mẫu áo khoác thời thượng đúng không nào?

Bi quyet

Khoác thêm chiếc áo khoác lông giúp set đồ trở nên lộng lẫy, sang trọng.

Bi quyet

Hay áo khoác da cá tính cho cô nàng hiện đại.

Chọn giày cao gót ánh kim, đính đá ấn tượng

Để hòa mình vào không khí của những buổi tiệc, bạn hãy tạm thời bỏ qua những đôi giày thể thao tiện dụng, giày búp bê xinh xắn hay giày cao gót đơn giản. Thay vào đó những đôi giày cao gót đẹp mắt với các chi tiết đính đá cầu kỳ hay màu ánh kim lấp lánh sẽ giúp set trang phục dự tiệc của bạn thêm mới mẻ và thu hút mọi ánh nhìn.

Bi quyet

Giày cao gót ánh kim lấp lánh là kết thân của quý cô tiệc tùng.

Phụ kiện đi kèm phù hợp

Không thể phủ nhận sự tiện dụng của những chiếc túi xách công sở bigsize, nhưng để “vác” chúng tới các buổi tiệc thì không ăn nhập. Hãy thay chúng bằng các mẫu clutch độc đáo, túi xách nhỏ xinh để tút lại set đồ công sở thành đồ dự tiệc sang trọng.

Ngoài ra, một chút nhấn nhá với các phụ kiện bắt mắt đi kèm như vòng cổ, khuyên tai, khăn quàng cổ,… sẽ mang lại hiệu ứng khá thú vị và khác biệt cho bạn.

Bi quyet

Tạo điểm nhấn khác biệt với những phụ kiện đi kèm bắt mắt.

Dùng son môi màu đậm

Cuối cùng, hãy hoàn thiện diện mạo của bạn với một thỏi son có gam màu nổi bật như đỏ cam, đỏ gạch, hồng mận,… Chú ý chọn màu son hợp với tone da để trông thật tươi tắn và nổi bật.

Bi quyet

Màu son đậm giúp bạn gái trông tươi tắn, nổi bật.

Theo Phụ Nữ TP.HCM

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.