Hệ thống mới nâng tầm khả năng tấn công của Quân đội Anh
Quân đội Anh đã giới thiệu một hệ thống ngắm bắn kỹ thuật số mới mang tên ASGARD, được thiết kế để cải thiện vượt bậc tốc độ và độ chính xác của các đòn tấn công trên chiến trường.
Hệ thống này đã được thử nghiệm trong các cuộc tập trận NATO gần đây tại Estonia.
ASGARD đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược nâng cao sức mạnh tấn công và chuyển đổi số của Quân đội Anh, như được nêu trong Báo cáo Đánh giá Quốc phòng Chiến lược của Vương quốc Anh.
Hệ thống sử dụng AI và mạng lưới thông tin liên lạc tiên tiến để nhận diện, theo dõi và tấn công mục tiêu đối phương từ tầm xa.
Theo Bộ Quốc phòng Anh, ASGARD cho phép các quyết định vốn mất hàng giờ nay được đưa ra chỉ trong vài phút, cải thiện rõ rệt nhịp độ tác chiến.
Học hỏi từ Ukraine và hướng tới mạng lưới số toàn diện
“Chúng tôi đang học hỏi bài học từ Ukraine để lực lượng tiền tuyến có thể tấn công xa hơn, nhanh hơn và duy trì lợi thế trước đối phương,” bà Maria Eagle, Bộ trưởng Mua sắm Quốc phòng, cho biết.
Theo bà, ASGARD thể hiện tầm nhìn của Báo cáo Đánh giá Quốc phòng Chiến lược, với tốc độ và năng lực hàng đầu thế giới.
Tướng Sir Roly Walker, Tổng Tham mưu trưởng, gọi hệ thống này là một bước đột phá: “ASGARD giúp tăng gấp đôi sức mạnh tấn công và giảm mạnh thời gian quan sát, ra quyết định và tấn công. Việc từng mất hàng giờ nay chỉ còn mất vài phút.”
Ông nói thêm rằng hệ thống đưa Vương quốc Anh tiến gần hơn tới các mạng lưới ngắm bắn tốc độ cao mà Ukraine đang sử dụng.
Quân đội Anh đặt mục tiêu tạo ra một “Mạng lưới Ngắm bắn Kỹ thuật số” toàn diện trên toàn lực lượng vũ trang năm 2027, với khoản đầu tư hơn 1 tỉ bảng Anh. ASGARD là đóng góp chủ lực, với các giai đoạn tiếp theo sẽ mở rộng khả năng đến cấp quân đoàn và sư đoàn.

Tích hợp AI và thúc đẩy công nghiệp quốc phòng
Được phát triển chặt chẽ cùng ngành công nghiệp theo mô hình mua sắm nhanh, ASGARD được Bộ trưởng Quốc phòng công bố vào tháng 10 năm 2024.
Hợp đồng được ký tháng 1 năm 2025 và nguyên mẫu được triển khai chỉ 4 tháng sau đó. Năng lực này đã được thử nghiệm thành công trong cuộc tập trận NATO mang tên Hedgehog.
Việc triển khai ASGARD nằm trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm tích hợp công nghệ tự động và AI vào các hệ thống quốc phòng của Anh.
Theo Quân đội Anh, hệ thống cũng hướng tới việc tăng cường liên kết với ngành công nghiệp Anh, gồm cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời đẩy nhanh chu kỳ mua sắm quốc phòng thông qua các mô hình mua sắm mới.
Bộ Quốc phòng Anh đã xác nhận tiếp tục cấp thêm kinh phí để đẩy nhanh giai đoạn tiếp theo của chương trình, tập trung nâng cao đóng góp của hệ thống này cho các hoạt động của NATO và quốc phòng Vương quốc Anh.