YFQ‑42A mở ra kỷ nguyên UAV chiến đấu mới

GD&TĐ - General Atomics tuyên bố sản xuất UAV chiến đấu YFQ‑42A ngay tại Đức, thúc đẩy hợp tác với các lực lượng quốc phòng châu Âu.

UAV chiến đấu YFQ-42A. Ảnh: General Atomics
UAV chiến đấu YFQ-42A. Ảnh: General Atomics

Mẫu UAV này dựa trên YFQ-42A, được phát triển cho Không quân Mỹ và hiện đang trải qua giai đoạn thử nghiệm mặt đất. Chuyến bay đầu tiên dự kiến diễn ra vào cuối mùa hè năm nay.

Tại châu Âu, đơn vị General Atomics Aerotec Systems GmbH (GA-ATS) sẽ đảm nhận việc sản xuất. Bộ phận hàng không vũ trụ của công ty này đặt trụ sở tại Oberpfaffenhofen, gần thành phố Munich.

Ông Linden Blue, Giám đốc điều hành GA-ASI, cho biết: “Chúng tôi mong muốn kết hợp chuyên môn về hệ thống UAV của mình với chuyên môn về cảm biến trên không và hệ thống vũ khí của ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu, bắt đầu với công ty liên kết GA Aerotec Systems GmbH tại Đức.”

Lần ra mắt công khai và sự cạnh tranh từ YFQ-44A

YFQ-42A lần đầu được công bố công khai tháng 5/2025, khi Tướng David Allvin, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, công bố một bức ảnh nguyên mẫu.

Ông Allvin lần đầu đề cập đến tên UAV này trong một bài phát biểu tại Hội nghị AFA Warfare Symposium ngày 3/3, đồng thời tiết lộ sự tồn tại của 2 nguyên mẫu: YFQ-42A của General Atomics và YFQ-44A của Anduril.

Anduril cũng đang nhắm đến thị trường châu Âu với YFQ-44A. Tháng 6 vừa qua, Rheinmetall và Anduril công bố hợp tác phát triển tên lửa hành trình, UAV và động cơ tên lửa nhiên liệu rắn cho châu Âu.

Sự hợp tác này bao gồm dòng tên lửa hành trình Barracuda và UAV chiến đấu phản lực YFQ-44, sẽ được điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu quốc phòng châu Âu.

yfq42a-mo-ra-ky-nguyen-uav-chien-dau-moi.jpg
Hình ảnh minh họa chương trình CCA với F-35

Chương trình CCA và kế hoạch dài hạn của Mỹ

Cả YFQ-42A và YFQ-44A đều đang được phát triển trong khuôn khổ chương trình Collaborative Combat Aircraft (CCA) của Không quân Mỹ. Những UAV này được thiết kế để bay cùng tiêm kích có người lái như F-35, đóng vai trò đồng đội tự động.

Mỹ dự kiến mua từ 100 đến 150 UAV trong giai đoạn đầu của chương trình, với mục tiêu dài hạn ít nhất 1.000 chiếc. Những chiếc đầu tiên dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng trước cuối thập kỷ này.

Mỗi bộ điều khiển UAV ước tính có giá khoảng 2,15 tỷ đồng (tương đương 86.000 USD).

Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tiết học tiếng Anh của học sinh lớp 12 Trường THPT Bình Tân. Ảnh: NTCC

TPHCM: Vì một kỳ thi an toàn, nghiêm túc

GD&TĐ - TPHCM đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ công tác tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất đến ôn tập và thi thử cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Thí sinh Ninh Bình tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Sẵn sàng cho mùa thi: Những 'người học thông minh'

GD&TĐ - Học sinh THPT Ninh Bình chủ động “tự học thông minh” trong mùa thi, tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI), ứng dụng học tập và nhóm học online để tự thiết kế cách học, giảm phụ thuộc vào thầy cô.

Đoàn trường THPT A Túc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị như công an, biên phòng, tổ chức hảo tâm để hỗ trợ thí sinh.

Không để học sinh khó khăn 'lỡ hẹn' mùa thi

GD&TĐ - Trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ngành Giáo dục Quảng Trị, các trường học và tổ chức Đoàn đang triển khai hoạt động “Tiếp sức mùa thi” nhằm hỗ trợ học sinh, đặc biệt con em vùng đồng bào Vân Kiều, Pa Kô có hoàn cảnh khó khăn.

Thông tin Vinhomes Saigon Park mới nhất Vinhomes Sai Gon Park Vinhome Hải Vân Bay sách đọc online Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Sách giáo khoa thời tiết ngày mai tra cứu điểm