Swaida rúng động với 940 người chết, Syria ra lệnh ngừng bắn khẩn cấp

GD&TĐ - Đụng độ giữa lực lượng chính phủ chuyển tiếp và dân quân Druze ở Swaida đã khiến 940 người thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em.

Các thành viên của lực lượng an ninh Syria đứng cùng nhau sau khi quân đội Syria tiến vào thành phố Suwayda, Syria, nơi có đông người Druze sinh sống. Ảnh: Reuters.
Các thành viên của lực lượng an ninh Syria đứng cùng nhau sau khi quân đội Syria tiến vào thành phố Suwayda, Syria, nơi có đông người Druze sinh sống. Ảnh: Reuters.

Theo kênh Sky News Arabia dẫn nguồn y tế, các cuộc đụng độ giữa lực lượng của chính phủ chuyển tiếp Syria và các đội tự vệ Druze tại tỉnh Swaida, miền nam Syria, đã khiến khoảng 940 người thiệt mạng.

Trước đó, số liệu ban đầu ghi nhận 718 người chết.

Thiệt hại nhân mạng nặng nề

Báo cáo cho biết, tổng số người thiệt mạng trong bạo lực kéo dài từ ngày 13/7 đến nay gồm 262 dân thường, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Lực lượng Druze mất 326 thành viên, trong khi quân chính phủ ghi nhận 312 người chết.

Các đơn vị dân quân thân chính phủ thuộc bộ tộc Ả Rập mất 21 thành viên, còn 19 sĩ quan an ninh nội bộ thiệt mạng do các cuộc không kích của Israel.

Lệnh ngừng bắn khẩn cấp

Ngày 19/7, Quyền Tổng thống Syria Ahmed al‑Sharaa tuyên bố lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại tỉnh Sweida nhằm chấm dứt các cuộc đụng độ giữa dân quân và lực lượng tự vệ Druze.

Lệnh ngừng bắn trên được công bố theo kế hoạch hòa giải với sự hỗ trợ của các bên trung gian quốc tế.

Căng thẳng ở miền nam Syria leo thang từ ngày 13/7, khi bùng phát giao tranh giữa dân quân bộ tộc Ả Rập và lực lượng tự vệ Druze. Ngày 15/7, quân đội Syria tiến vào thành phố Sweida và bắt đầu truy quét.

Ngay sau đó, Israel tiến hành không kích các đoàn xe quân sự Syria với lý do bảo vệ dân cư Druze trong tỉnh. Ngày 16/7, Không quân Israel tấn công một số mục tiêu chiến lược ở Damascus.

Người Druze là một nhóm sắc tộc và tôn giáo nói tiếng Ả Rập, sinh sống tại Syria, Liban, Israel và Jordan. Ở Syria có khoảng 700.000 người Druze, là nhóm tôn giáo – sắc tộc lớn thứ 3 sau người Kurd và người Alawite.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chị Hồng Thị Hài, sinh năm 2001, người dân tộc Mông ở xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên ngày ngày đưa con cùng đến lớp học xoá mù chữ.

Vượt gian khó đi tìm con chữ

GD&TĐ - Khi ánh chiều buông xuống triền núi, cũng là lúc nhà văn hóa xóm Mỏ Chì (xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên) lại sáng đèn.

FIFA giáng đòn đau với bóng đá Malaysia

FIFA giáng đòn đau với bóng đá Malaysia

GD&TĐ - Ủy ban khiếu nại FIFA (FAC) giữ nguyên quyết định xử phạt Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch do sử dụng hồ sơ giả mạo.