Berlin thừa nhận thất bại của tình báo về xung đột Ukraine

GD&TĐ - Phó Thủ tướng Robert Habeck cho biết điệp viên Đức đã không dự đoán được thời điểm bắt đầu cũng như diễn biến của chiến dịch này.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck.

Phó Thủ tướng Đức Robert Habeck nói với nhà báo Stephan Lamby trong một cuộc phỏng vấn được công bố ngày 24/8 rằng không giống như các cơ quan an ninh phương Tây khác, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Đức (BND) đã nhiều lần đánh giá sai một cách nghiêm trọng những diễn biến trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Ông Habeck cho biết, các điệp viên Đức lần đầu tiên không đánh giá chính xác rủi ro của một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp nổ ra giữa 2 nước láng giềng ngay trước khi Nga bắt đầu hoạt động quân sự vào tháng 2/2022.

Ông nói thêm rằng các cơ quan tình báo của Mỹ và Anh đã cảnh báo “rất mạnh mẽ” về mối đe dọa xung đột tiềm tàng vào thời điểm đó.

Nhà báo Lamby cho biết ông đã thực hiện cuộc phỏng vấn trên ngày 23/6.

Tháng 4, phó Thủ tướng nói với ông rằng BND cũng đã đánh giá sai lầm nghiêm trọng ngay sau khi bắt đầu xung đột khi khẳng định rằng “trong 48 giờ nữa, ông Putin sẽ kiểm soát toàn bộ Ukraine”.

Điều này đã không xảy ra và Berlin chỉ quyết định hỗ trợ quân sự cho Kiev 2 ngày sau khi xung đột nổ ra.

BND đã nhiều lần phải đối mặt với cáo buộc thiếu năng lực trong bối cảnh xung đột đang diễn ra giữa Moscow và Kiev.

Tháng 2/2022, truyền thông Đức đưa tin BND không biết gì về nguy cơ xung đột Ukraine đến mức lãnh đạo cơ quan này là Bruno Kahl, đã tới Kiev ngay trước khi Moscow bắt đầu hoạt động quân sự.

Ông Bruno Kahl đã không sơ tán kịp thời cùng với các nhà ngoại giao và đặc vụ tình báo Đức khác, khiến BND phải cử một đội đặc vụ đến đón ông chủ của họ. Cuối cùng, ông Kahl được đưa đến Ba Lan trong một đoàn xe khi xung đột đã lên đến đỉnh điểm.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang cảnh Đại hội.

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội

GD&TĐ - Chiều 11/5, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở đầu tiên của Đảng bộ Quốc hội. Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống LB Nga Vladimir Putin phát biểu với báo chí. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn hợp tác mới

Theo Đặc phái viên TTXVN, nhân dịp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ Duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại từ ngày 8 - 11/5, Việt Nam và Liên bang Nga đã ra Tuyên bố chung.