Bê bối "chạy trường" tại Mỹ: Nữ diễn viên Felicity Huffman nhận tội

Trước tòa án liên bang Mỹ ở Boston, bang Massachusetts ngày 14/5, nữ diễn viên người Mỹ Felicity Huffman đã nhận tội hối lộ hàng nghìn USD cho một người trung gian để giúp con gái mình được nhập học vào trường uy tín.

Nữ diễn viên Felicity Huffman tới tòa án tại Boston, Massachusetts, Mỹ, ngày 13/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN.
Nữ diễn viên Felicity Huffman tới tòa án tại Boston, Massachusetts, Mỹ, ngày 13/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN.

Theo cơ quan công tố, bà Huffman, 56 tuổi, đã trả 15.000 USD để sửa các câu trả lời của con gái trong bài thi SAT, bài thi đầu vào được sử dụng rộng rãi tại các trường ở Mỹ, khiến điểm bài thi được cải thiện đáng kể.

Nữ nghệ sĩ từng được đề cử giải Oscar, nổi tiếng với vai diễn trong phim "Desperate Housewives" (Các bà nội trợ kiểu Mỹ), đã nhận tội.

Cơ quan công tố đề nghị mức án 4 tháng tù giam đối với bà Huffman, người đã bị tạm giam từ tháng 3 vừa qua. Dự kiến, tòa sẽ tuyên án vào ngày 13/9 tới.

Bên cạnh bà Huffman, một nhân vật khác cũng đã nhận tội là ông Devin Sloane, một doanh nhân ở Los Angeles đã trả 250.000 USD để con trai được nhận vào học trong kỳ thi tuyển polo trên nước của Đại học Nam California (USC).

Năm bậc phụ huynh đã nhận tội, 9 người khác cũng đã đạt được thỏa thuận với cơ quan công tố và sẽ nhận tội trong một ngày gần đây.

Cho đến nay, khoảng 50 người đã bị truy tố trong vụ bê bối chạy vào các trường đại học hàng đầu ở Mỹ.

Theo các nhà điều tra, nghi phạm chính của vụ bê bối, đồng thời cầm đầu đường dây "chạy suất" vào đại học trị giá 25 triệu USD này là William Rick Singer, 58 tuổi, người đứng đầu tổ chức từ thiện Key Worldwide Foundation và là Giám đốc điều hành (CEO) của công ty đào tạo và hướng nghiệp Edge College & Career Network.

Các công tố viên cho biết nhiều bậc phụ huynh đã trả khoản tiền lên tới 6 triệu USD cho một công ty do Singer điều hành để đối tượng này tìm cách giúp đỡ con em họ trong bài thi đầu vào các trường đại học.  Singer cho biết đã "giúp" 761 gia đình ở Mỹ trong các đợt tuyển sinh đại học thông qua "cửa phụ".

Theo TTXVN

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.