Rostec tuyên bố bắt đầu quá trình chuyển đổi sản xuất xe tăng tương lai

GD&TĐ - Xe tăng tiếp tục đóng vai trò then chốt trên chiến trường hiện đại và vẫn là lực lượng tấn công chủ lực trong việc phá vỡ phòng tuyến.

Rostec tuyên bố bắt đầu quá trình chuyển đổi sản xuất xe tăng tương lai

Thông tin này được Tập đoàn Công nghệ Nhà nước Rostec đưa ra khi bình luận về những phương pháp tiếp cận mới của Bộ Quốc phòng Nga đối với việc sử dụng xe bọc thép trong Chiến dịch quân sự đặc biệt.

Trước đó, Quân đội Nga đã mô tả một chiến thuật trong đó xe tăng hoạt động theo cặp: một chiếc bắn từ xa, trong khi chiếc còn lại nhanh chóng di chuyển về phía trước. Hành động của chúng được phối hợp với máy bay không người lái, giúp tăng hiệu quả và khả năng sống sót của các phương tiện này.

Tập đoàn Rostec nhận định rằng bất chấp những lời chỉ trích rộng rãi, xe tăng vẫn không mất đi tầm quan trọng trong chiến đấu.

Theo các chuyên gia, kinh nghiệm của Lực lượng Phòng không xác nhận rằng những phương tiện này vẫn có khả năng bắn trực diện hiệu quả ngay cả khi đối mặt với việc đối phương chủ động sử dụng vũ khí chống tăng, bao gồm cả máy bay không người lái FPV.

Đồng thời xe tăng đã trải qua những cải tiến đáng kể về khả năng bảo vệ và chiến thuật tác chiến, cho phép chúng duy trì được sức bền bỉ trên chiến trường.

Tập đoàn Rostec cũng nhấn mạnh rằng thế hệ xe tăng tiềm năng sẽ giữ lại những đặc điểm kinh điển - khung gầm bánh xích, lớp giáp bảo vệ tiên tiến và pháo cỡ trung bình hoặc lớn trong tháp pháo xoay.

Đồng thời quá trình phát triển của chúng cũng tính đến những yêu cầu mới về khả năng bảo vệ, hỏa lực và quan trọng nhất là khả năng nhận thức tình huống của kíp lái.

ria-8168528hr-b05.jpg
Nga chuẩn bị sản xuất một thế hệ xe tăng mới.

Các chuyên gia của Rostec tin rằng trong tương lai, đặc điểm của từng phương tiện riêng lẻ sẽ có tầm quan trọng đặc biệt, thay vì sự tích hợp của chúng vào một hệ thống chiến đấu thống nhất.

Điều này bao gồm sự tương tác giữa xe tăng với các hệ thống điều khiển tự động, nhiều loại máy bay không người lái, robot mặt đất, pháo binh, hệ thống tác chiến điện tử và phòng không, cũng như các đơn vị công binh và chống tăng.

Tập đoàn Rostec tin rằng cách tiếp cận này sẽ làm giảm mức độ đe dọa ngay cả trước khi giai đoạn hoạt động thực sự của một chiến dịch bắt đầu và tăng khả năng xe tăng tiếp cận thành công tuyến tấn công.

"Hiện nay, Tập đoàn Công nghệ Nhà nước Rostec sản xuất một số loại xe tăng hiện đại, hệ thống bảo vệ trên xe đã được nhanh chóng cải tiến dựa vào kinh nghiệm chiến đấu".

"Những phương tiện này có thể được coi là giai đoạn chuyển tiếp sang thế hệ thiết giáp tiên tiến. Chúng bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M Proryv, cũng như các phiên bản hiện đại hóa toàn diện T-80BVM và T-72B3M", đại diện Rostec cho biết trong một tuyên bố.

Thuật ngữ "giai đoạn chuyển tiếp" phản ánh sự thay đổi chiến lược trong phát triển xe bọc thép: xe tăng hiện đại không còn được coi là các đơn vị tự hành, mà là thành phần của một hệ thống phức tạp dựa trên mạng lưới.

Nhưng xe tăng T-90M, T-80BVM và T-72B3M được hiện đại hóa đóng vai trò là nền tảng để thử nghiệm các phương pháp mới về bảo vệ, điều khiển và tương tác với máy bay không người lái cũng như hệ thống tác chiến điện tử.

Điều này cho phép quân đội nâng cao khả năng chiến đấu hiện tại mà không cần chờ đợi một loại xe tăng hoàn toàn mới, đồng thời đặt nền tảng công nghệ cho các hệ thống bọc thép thế hệ tiếp theo đầy hứa hẹn.

Theo Rossiyskaya Gazeta

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ