Bắt thêm một đối tượng trong vụ pha chế xăng dầu giả ở Đồng Nai

GD&TĐ - Công an Đồng Nai khám xét và bắt giữ thêm 1 đối tượng liên quan đến vụ buôn lậu xăng trong chuyên án 920G.

Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra một cửa hàng xăng dầu sáng ngày 19/5. Ảnh: Công an Đồng Nai.
Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra một cửa hàng xăng dầu sáng ngày 19/5. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Ngày 19/5, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, quá trình mở rộng đấu tranh chuyên án 920G, lúc 8h30’, ngày 19/5, Công an Đồng Nai triển khai lực lượng, khám xét khẩn cấp cây xăng dầu 233 trên Quốc lộ 1 (ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) và nơi ở của đối tượng Bùi Ngọc Toàn (68 tuổi, Công ty TNHH vận tải - thương mại Phúc Đại An) trong đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả tại Đồng Nai.

Quá trình khám xét, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi buôn lậu.

Ngày 18/5, Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp chủ Công ty TNHH Việt Khánh Anh (khu phố 3, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa) là bà Nguyễn Thị Như Mỹ.

Đồng thời tiến hành khám xét nơi ở, phong tỏa, khám xét trạm xăng dầu Trảng Dài (đường Bùi Trọng Nghĩa, khu phố 3, phường Trảng Dài)…

Trước đó, sau khi nắm được thông tin một số cây xăng trên địa bàn có biểu hiện mua bán xăng giả, kém chất lượng, Công an tỉnh Đồng Nai lập chuyên án lấy tên 920G để điều tra.

Các trinh sát vào cuộc, phát hiện đường dây này liên quan nhiều công ty vận chuyển, công ty mua bán xăng dầu, các kho chứa và hoạt động ở nhiều tỉnh, thành trong nước. Đường dây này phân công cho từng mắt xích, từ việc nhập lậu, pha chế, vận chuyển, hợp pháp hóa các chứng từ để đưa số xăng lậu, kém chất lượng đến tận các cây xăng tiêu thụ.

Như vậy đến ngày 19/5, quá trình đấu tranh mở rộng Chuyên án 920G, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam 60 bị can. Hiện, Công an Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ