Bắt quả tang 2 đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Hậu

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng Thủy đội (phòng CSGT, Công an Sóc Trăng) đã bắt quả tang 2 đối tượng khai thác cát trái phép.

Phương tiện khai thác cát trái phép được lực lượng chức năng bắt quả tang. Ảnh: Công an cung cấp
Phương tiện khai thác cát trái phép được lực lượng chức năng bắt quả tang. Ảnh: Công an cung cấp

Chiều tối 24/2, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, lực lượng Thủy đội vừa bắt quả tang 2 đối tượng đang khai thác cát trái phép trên sông Hậu.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên sông Hậu, lực lượng Thủy đội (Phòng CSGT, Công an tỉnh Sóc Trăng) đã bắt quả tang Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1988, ngụ tỉnh Long An) và Nguyễn Thái Bảo (SN 1988, ngụ tỉnh Hậu Giang) đang khai thác cát trái phép, đoạn thuộc thủy phận ấp Phụng Tường 2, xã Song Phụng, huyện Long Phú (Sóc Trăng).

Ngay sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành lập biên bản vụ việc và tạm giữ tang vật để phục vụ công tác điều tra.

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, đã khai thác được khoảng 50m3 cát, chuyển về 1 chiếc sà lan gần đó do Phạm Văn Dũng (41 tuổi, ngụ Tiền Giang) điều khiển.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.

Theo Baogiaothong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ