Bắt nhà báo Mỹ và vụ án gián điệp làm nóng quan hệ quốc tế

GD&TĐ - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kêu gọi người Mỹ sống ở Nga rời khỏi đất nước này sau vụ bắt giữ nhà báo Evan Gershkovich của tờ WSJ.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: Reuters)
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: Reuters)

"Chúng tôi quan ngại sâu sắc về việc Nga bắt giữ một nhà báo là công dân Mỹ được công bố rộng rãi.

Chúng tôi đang liên lạc với tờ The Wall Street Journal (WSJ) về tình hình này.

Công dân Mỹ đang sinh sống hoặc du lịch tại Nga nên rời đi ngay lập tức" - ông nói trong một tuyên bố do Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra.

Về phần mình, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói rằng Bộ Ngoại giao đang liên hệ trực tiếp với chính phủ Nga và đang tích cực làm việc để đảm bảo quyền tiếp cận lãnh sự đối với Gershkovich.

Trước đó cùng ngày, nhà báo Evan Gershkovich của WSJ đã bị giam giữ tại Yekaterinburg khi được cho là đang cố gắng lấy thông tin cấu thành bí mật nhà nước về một trong những doanh nghiệp của tổ hợp công nghiệp - quân sự Nga, theo một cuộc điều tra của Nga.

Một vụ án hình sự liên quan đến tội gián điệp đã được khởi xướng chống lại nhà báo trên theo Bộ luật Hình sự Liên bang Nga. Anh ta có thể phải đối mặt với án tù từ 10 đến 20 năm.

Tòa án Lefortovo của Moscow đã bắt Gershkovich để giam giữ trong 2 tháng. Nhà báo này sẽ ở tại trung tâm giam giữ Lefortovo trước khi xét xử.

Đồng thời, luật sư Daniil Berman của anh ta hứa sẽ kháng cáo vụ bắt giữ này và yêu cầu được tìm hiểu các tài liệu vụ án.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Gershkovich đã bị bắt quả tang khi đang thực hiện công việc của mình.

Ông cũng bác bỏ thông tin cho rằng việc giam giữ nhà báo Mỹ là phản ứng của Moscow đối với ông Sergei Cherkasov người Nga, bị chính quyền Mỹ buộc tội gián điệp vào tuần trước.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).