Bắt giữ hàng chục nghìn tấn xi măng giả nhãn mác để xuất khẩu

GD&TĐ - Hơn 18.000 tấn xi măng giả nhãn mác để xuất khẩu ra nước ngoài vừa bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện và bắt giữ.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra số lượng xi măng giả nhãn mác. (Ảnh: Công an cung cấp)
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra số lượng xi măng giả nhãn mác. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 14/3, Trung tá Nguyễn Hữu Mạnh - Phó Trưởng phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế của đơn vị đã phát hiện và bắt giữ hơn 18.000 tấn xi măng giả nhãn mác, bao bì để xuất khẩu ra nước ngoài. Số xi măng nêu trên được làm giả nhãn mác, bao bi của Công ty xi măng Long Sơn (có địa chỉ tại thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa). 

Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với lực lượng Hải quan, Bộ đội Biên phòng tiến hành kiểm tra Cảng Đại Dương và tàu Tân Bình 236 mang quốc tịch Panama tại Nghi Sơn, thì phát hiện 18.111 tấn xi măng rời do Công ty xi măng Hoàng Mai sản xuất, nhưng lại đóng bao bì, nhãn mác của Công ty xi măng Long Sơn (Thanh Hóa).

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, cho thấy, Công ty TNHH xuất nhập khẩu và dịch vụ thương mại Viết Nam (có địa chỉ ở B32-TT17, khu ĐTM Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội) đã ký kết với Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai (có địa chỉ ở khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) 21.000 tấn xi măng rời đóng bao để qua Cảng Đại Dương xuất khẩu sang Philippines.

Theo hợp đồng đã được 2 bên ký kết, Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai sẽ nhận sản xuất và đóng gói số xi măng nói trên. Tuy nhiên, Công ty TNHH xuất nhập khẩu và dịch vụ thương mại Việt Nam lại đặt in nhãn hiệu, tên, địa chỉ nhà sản xuất trên bao bì là tên nhãn hiệu xi măng và địa chỉ của Công ty TNHH Long Sơn rồi đưa đến cho Công ty Hoàng Mai để đóng hàng.  

Phía Công ty Long Sơn khẳng định lô hàng xi măng này không phải do công ty hoặc các đại lý, các nhà phân phối của công ty sản xuất, bán cho các đơn vị trên.

Nhận được thông tin, xác định đây là vụ việc có tính chất phức tạp, có dấu hiệu của tội phạm sản xuất buôn bán hàng giả liên quan đến nhiều tỉnh và có yếu tố nước ngoài, nên Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo phòng Cảnh sát kinh tế và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ. 

Kết quả, sau gần 1 tháng điều tra, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh  Thanh Hóa đã phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra kho của Cảng Đại Dương và tàu Tân Bình 236 mang quốc tịch Panama tại Nghi Sơn, thì phát hiện có 18.111 tấn xi măng rời do Công ty Hoàng Mai sản xuất, nhưng mang bao bì nhãn mác của Công ty Long Sơn. Ước tính tổng số hàng hóa nêu trên trị giá khoảng hơn 20 tỷ đồng. 

Hiện nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho Công an tỉnh Nghệ An điều tra, xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trong mối quan hệ tình cảm, chúng ta thường nhận thấy đôi khi đối phương cư xử như một “đứa trẻ”. (Ảnh: ITN).

Vì sao ai cũng hóa ‘trẻ con’ khi yêu?

GD&TĐ - Trong tình yêu, chúng ta thường nhận thấy đôi khi đối phương cư xử như một “đứa trẻ” - có thể dựa dẫm vào bạn, tìm sự chú ý thậm chí mè nheo...

Ảnh minh họa.

Giá vàng ngày 7/9

GD&TĐ - Giá vàng trong nước ngày 7/9 ghi nhận mức giao dịch đi ngang, trong khi đó giá vàng thế giới giảm so với phiên giao dịch trước.

Mỹ đang dần bỏ rơi Ukraine?

Mỹ đang dần bỏ rơi Ukraine?

GD&TĐ - Kênh truyền thông Ukraine "Resident" cho rằng, Nga và Mỹ đang hướng tới sự hợp tác sau ngừng bắn, phớt lờ lợi ích và vai trò của Ukraine.