Bắt 2 đối tượng trộm cắp tài sản gây thiệt hại gần 500 triệu đồng

GD&TĐ - Do cần tiền tiêu sài nên 2 đối tượng đã thực hiện trộm cắp sắt xây dựng cầu Xuân Hiệp gây thiệt hại số tiền gần 500 triệu đồng của Nhà nước.

Ngày 16/1, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Công an huyện Xuân Lộc đã tiến hành điều tra làm rõ 2 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản gây thiệt hại số tiền lớn cho của Nhà nước. Danh tính các đố tượng là: Nguyễn Thế Lượng (SN 1985, thường trú xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ) và Phan Văn Nam (SN 1989, thường trú xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc).

Trước đó, Công an huyện Xuân Lộc tiếp nhận nguồn tin của nhân dân về việc tại cầu Xuân Hiệp 2 (thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam) đi qua địa bàn xã Xuân Hiệp (huyện Xuân Lộc) bị kẻ gian phá hoại trộm cắp tài sản dẫn đến hư hỏng công trình, ước tính giá trị tài sản thiệt hại lên đến 455 triệu đồng.

Nhận thấy tính chất quan trọng, cấp thiết của vụ việc làm ảnh hưởng đến công trình trọng điểm quốc gia, Lãnh đạo Công an huyện Xuân Lộc đã nhanh chóng chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Xuân Hiệp tiến hành điều tra, xác minh.

Hai đối tượng cùng tang vật của vụ án.
Hai đối tượng cùng tang vật của vụ án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Xuân Lộc đã rà soát xác định được 2 đối tượng nghi vấn là Nguyễn Thế Lượng và Phan Văn Nam.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu sài cá nhân nên đã cùng nhau đến khu vực đang thi công cầu Xuân Hiệp 2 cạy phá, lấy 12 thớ sắt phía trên của gối cầu, 7 thớ sắt giữa của gối cầu và 4 thớ sắt dưới của gối cầu. Sau đó liên hệ với đối tượng chưa rõ lai lịch để tiêu thụ các tài sản vừa trộm cắp được với tổng số tiền 3,9 triệu đồng.

Hiện nay, Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nam và Lượng cùng các tang vật và triệu tập các đối tượng liên quan đến cơ quan công an để tiếp tục điều tra truy xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.