Bắt giữ nhiều đối tượng đập kính ô tô trộm cắp tài sản

GD&TĐ - Ngày 23/12, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, lực lượng công an trong tỉnh mới đây đã điều tra làm rõ, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi đập kính xe ô tô để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan công an, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh xảy ra một số vụ đập phá cửa kính ô tô trộm cắp tài sản của người dân để trên xe với thủ đoạn liều lĩnh, thậm chí ngay giữa ban ngày đã gây không ít lo lắng cho các chủ phương tiện.

Trước tình trạng trên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, chỉ trong thời gian ngắn, công an các địa phương khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ và bắt giữ các đối tượng phạm tội.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 8h ngày 15/12 tại cổng trường mầm non Suối Hoa (phường Suối Hoa), chiếc ô tô hiệu Toyota Vios của chị Nguyễn Thị Thùy (trú tại thành phố Bắc Ninh) bị kẻ gian đập vỡ cửa kính và lấy trộm nhiều tài sản trong xe với tổng giá trị khoảng 30 triệu đồng.

Đối tượng Lê Đình Tuấn (trái) và Nguyễn Văn Mạnh.

Đối tượng Lê Đình Tuấn (trái) và Nguyễn Văn Mạnh.

Khẩn trương xác minh, điều tra, Công an thành phố Bắc Ninh đã làm rõ  đối tượng phạm tội là Lê Đình Tuấn (55 tuổi, trú tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định). Cơ quan chức năng cho hay, đối tượng Tuấn đã có 10 tiền án về tội Trộm cắp tài sản

Tiếp đó, vào khoảng 21h ngày 20/12 tại phường Vân Dương (thành phố Bắc Ninh), do biết chủ xe ô tô để số tiền lớn trong xe nên Nguyễn Văn Mạnh (24 tuổi, ở phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh) đã đập vỡ cửa kính ghế phụ và lấy trộm một chiếc ví, bên trong có khoảng 30 triệu đồng.

Đáng chú ý, mới đây đối tượng Lô Văn Thuận (24 tuổi, trú tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) vừa bị Công an huyện Quế Võ (Bắc Ninh) ra quyết định khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản và Cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác.

Đối tượng Lô Văn Thuận.

Đối tượng Lô Văn Thuận.

Theo đó, lợi dụng đêm tối và sơ hở của người dân, chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, Thuận liên tiếp gây ra 3 vụ đập vỡ kính ô tô tại thôn Giang Liễu (xã Phương Liễu) và trộm cắp tài sản với tổng giá trị thiệt hại hơn 32 triệu đồng.

Cơ quan chức năng cho biết, Thuận là đối tượng đã có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Qua các vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động bảo vệ, quản lý tài sản; đồng thời tích cực phối hợp, cung cấp thông tin lực lượng cho công an để nhanh chóng điều tra, làm rõ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…