Bảo vệ cấu kết công nhân trộm tài sản công ty nước ngoài ở Hà Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một công ty nước ngoài có trụ sở tại Hà Nam liên tục bị mất tài sản, thủ phạm lại chính là bảo vệ và công nhân.

Bảo vệ và công nhân công ty cấu kết với nhau để trộm cắp tài sản.
Bảo vệ và công nhân công ty cấu kết với nhau để trộm cắp tài sản.

Ngày 25/9, thông tin từ Công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) cho biết đã bắt giữ ổ nhóm trộm cắp tài sản trong khu công nghiệp.

Trước đó, ngày 19/9 đơn vị nhận được đơn trình báo của Công ty TNHH S-MAC HT VINA ở Khu công nghiệp Đồng Văn I, phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên về việc kho chứa hàng bị mất nhiều kết cấu kim loại tấm tản nhiệt, với tổng giá trị khoảng 100 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định 3 người, gồm: Nguyễn Thành Công (SN 2001) trú tại Thanh Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình; Phạm Đức Mạnh (SN 1993) trú tại thôn Hoàn Dương, Mộc Bắc, thị xã Duy Tiên (đều là công nhân bộ phận kho của Công ty); Nguyễn Văn Mạnh (SN 1972) trú tại Quang Lãng, Phú Xuyên, TP Hà Nội (nhân viên bảo vệ cổng công ty) đã thực hiện hành vi trộm cắp số kết cấu kim loại tấm tản nhiệt trên.

Tại trụ sở công an, những người này đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Duy Tiên đã ra quyết định tạm giữ hình sự, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ