Thuê ô tô bán tải Ford Ranger đi trộm cắp tài sản

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Phạm Đình Hoàng (26 tuổi) và Đỗ Hoàng Đông (23 tuổi) bị Công an TP Hạ Long bắt do gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản lúc rạng sáng.

Hai nghi phạm bị bắt giữ cùng nhiều tang vật liên quan.
Hai nghi phạm bị bắt giữ cùng nhiều tang vật liên quan.

Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, vừa phá chuyên án, bắt giữ Hoàng và Đông cùng trú TP Cẩm Phả về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, ngày 11/8, Hoàng và Đông đã trộm 10 máy tính xách tay, hai điện thoại di động, trị giá 101 triệu đồng của Công ty thi công công trường xây dựng nhà Horizon Bay, tại phường Hùng Thắng, TP Hạ Long. Cảnh sát cũng đã tạm giữ 1 xe ô tô bán tải Ford Ranger màu vàng, BKS 14C-326.13.

Điều tra mở rộng, Công an TP Hạ Long xác định, trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 8/9, Hoàng và Đông còn nhờ người thuê xe ô tô tự lái từ TP Cẩm Phả đi đến địa bàn các phường Hùng Thắng, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long gây ra 10 vụ trộm cắp tài sản khác gồm nhiều máy tính xách tay, máy tính để bàn, vật tư thiết bị xây dựng là dây cáp điện, máy cắt, máy hàn, ống đồng thi công điều hoà… mang bán lấy tiền ăn tiêu sinh hoạt cá nhân.

Cảnh sát cũng đã thu giữ 19 máy tính xách tay, 11 máy tính bảng, 12 bộ máy tính để bàn, 400 mét dây cáp điện… Tổng số tài sản thu giữ khoảng 480 triệu đồng.

Phương thức hoạt động của hai nghi phạm trên là thường thuê xe ô tô sau đó che biển số, đợi lúc rạng sáng đến các nhà ở công nhân đang thi công, lợi dụng sơ hở rồi tháo cửa, vách tôn nhà tạm để lấy trộm tài sản, sau đó đem bán với giá rẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ