“Bão tiền thưởng” lại ập đến đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam đã nhận thưởng hơn 3 tỉ đồng từ đầu giải và sẽ tiếp tục nhận nhiều thêm nữa.

“Bão tiền thưởng” lại ập đến đội tuyển Việt Nam
le-hung-dung-dtvn

Bão tiền thưởng lại ập đến đội tuyển Việt Nam

Tối 6/12, ngay sau chiến thắng 2-1 trước Philippines trên sân nhà Mỹ Đình, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo đã quyết định thưởng đội tuyển Việt Nam một tỉ đồng với thành tích vào chung kết AFF Cup 2018. Đây là lần đầu kể từ năm 2008, ĐTVN mới lọt vào đến trận đấu cuối cùng ở AFF Cup. Vì thế, VFF không ngần ngại thưởng lớn để động viên tinh thần ban huấn luyện và các cầu thủ.

Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn cho biết, từ đầu giải AFF Cup 2018 đến hôm qua, đội tuyển Việt Nam đã nhận thưởng 3,1 tỷ đồng. “Với việc vào Chung kết AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam chắc chắn có thêm 100.000 USD tiền thưởng. Nếu vô địch, đội sẽ được thưởng 300.000 USD từ AFF”-ông Trần Quốc Tuấn cho biết.

Trước trận bán kết lượt về, một tập đoàn điện tử của Việt Nam đã hứa trao thưởng 300 triệu đồng nếu đội vào chung kết và thưởng thêm 1 tỉ đồng nếu vô địch AFF Cup 2018.

Sau thành tích đạt ngôi Á quân giải U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam đã được nhận số tiền thưởng kỷ lục hơn 50 tỉ đồng. Nếu vô địch AFF Cup 2018 – giải đấu mà người hâm mộ khao khát mười năm qua - thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ được nhận thưởng lớn hơn thế rất nhiều.

Đối thủ ở trận chung kết AFF Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam là Malaysia, đội đã vượt qua Thái Lan ở bán kết. Tại vòng bảng, Việt Nam đã đánh bại Malaysia 0-2 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Theo Baogiaothong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tập thơ 'Ai dậy sớm' có tranh minh họa sinh động của Chu Linh Hoàng. Ảnh: Bình Thanh

Từ trang sách: Quà mới từ sớm Xuân

GD&TĐ - 'Ai dậy sớm' tập hợp 29 bài thơ của Võ Quảng (1920 - 2007), trong đó có nhiều thi phẩm in trong sách giáo khoa và được nhiều thế hệ yêu thích...

Em Đinh Bảo Đức được lãnh đạo Trường THPT Gia Viễn C khen thưởng. Ảnh: NVCC

Hai hành trình, một tinh thần tự học bền bỉ

GD&TĐ - Tinh thần tự học, ý chí vượt khó và phương pháp học tập khoa học đã giúp hai học sinh với xuất phát điểm khác nhau cùng tỏa sáng tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2025 - 2026, truyền cảm hứng về hành trình chinh phục tri thức bền bỉ của học trò Việt.