Bắc Ninh: Thí điểm năng lượng mặt trời áp mái tại trường học

GD&TĐ - Mô hình được sử dụng song song với nguồn lưới điện hiện có của nhà trường, góp phần làm giảm áp lực về chi phí điện năng tiêu thụ, nâng cao ý thức cho những thế hệ trẻ về năng lượng tái tạo, năng lượng xanh...

Ảnh minh họa, nguồn IT.
Ảnh minh họa, nguồn IT.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải vừa ký, ban hành văn bản số 3145/UBND-XDCB về việc thí điểm áp dụng mô hình năng lượng mặt trời áp mái.

Theo đó, chủ trương thực hiện thí điểm áp dụng mô hình năng lượng mặt trời áp mái đối với trường Tiểu học Liên Bão (huyện Tiên Du) với mục đích phát huy hiệu quả trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, từ đó nhân rộng ra các trường học trên địa bàn toàn tỉnh. Kinh phí dự kiến là 980 triệu đồng, thời gian thực hiện trong quý 4 năm 2021.

Việc vận dụng mô hình sử dụng điện từ năng lượng mặt trời áp mái là một giải pháp phù hợp và cần thiết nhằm khắc phục khó khăn cho các trường học. 

Mô hình sẽ được sử dụng song song với nguồn lưới điện hiện có của các nhà trường, góp phần làm giảm áp lực về chi phí điện năng tiêu thụ, đồng thời, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, nhận thức cho những thế hệ trẻ tương lai về năng lượng tái tạo, năng lượng xanh.

UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Công Thương tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, tổng kết, đánh giá tính hiệu quả của việc áp dụng mô hình thí điểm. Đồng thời, báo cáo UBND tỉnh đảm bảo đúng quy định.

Chia sẻ với Báo GD&TĐ ông Phạm Đăng Thuyên - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tiên Du cho biết, Phòng cũng như nhà trường rất vui mừng được tỉnh quan tâm, đầu tư thí điểm áp dụng mô hình năng lượng mặt trời áp mái.

"Mô hình năng lượng mặt trời áp mái tại trường tiểu học sẽ rất phù hợp. Bởi với trường tiểu học, vấn đề năng lượng mặt trời phục vụ cho việc sinh hoạt của các em học sinh rất cần thiết.

Đặc biệt, liên quan đến sinh hoạt, ăn bán trú, áp lực chi phí điện năng... Qua đó, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, nhận thức cho những thế hệ trẻ tương lai về năng lượng tái tạo, năng lượng xanh...", ông Thuyên nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khi khả năng AI vượt trội, việc yêu một người bạn đồng hành AI không còn chỉ là tình tiết trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. (Ảnh : ITN).

Hiểm họa tiềm ẩn khi yêu… AI

GD&TĐ - Quan hệ tình cảm với AI là một hiện tượng mới nổi, và hình thức của nó sẽ không ngừng thay đổi cùng với sự phát triển của khả năng trí tuệ nhân tạo.

Cô trò Trường THCS-THPT Ban Mai (Kiến Hưng, Hà Nội) trong buổi học đầu tiên sau nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ảnh: NTCC

Giữ nhịp học đầu xuân

GD&TĐ - Sau kỳ nghỉ Tết kéo dài, khi quay trở lại trường, không ít học sinh gặp khó khăn nhất định trong bắt nhịp lại với hoạt động học tập.