Bắc Ninh duy trì giảng dạy 33 lớp lý luận chính trị với hơn 2,3 nghìn học viên

GD&TĐ - Công tác giáo dục LLCT- lịch sử Đảng trong 9 tháng đầu năm của Bắc Ninh bảo đảm kế hoạch đề ra. Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tổ chức quản lý, phối hợp duy trì giảng dạy trên 33 lớp LLCT với trên 2.300 học viên.

Trần Văn Vững, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh phát biểu tại Hội nghị.
Trần Văn Vững, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh phát biểu tại Hội nghị.

Sáng 4/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội nghị giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị (LLCT) - lịch sử Đảng 9 tháng đầu năm; công tác khoa giáo - văn hoá quý III, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2021.

Ông Trần Văn Vững, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh chủ trì Hội nghị. Cùng dự có ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thái Hải Anh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện các Sở, ngành liên quan.

Trong quý III năm 2021, hệ thống Tuyên giáo các cấp, các đơn vị, ngành trong lĩnh vực khoa giáo - văn hoá bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo TƯ tham mưu cấp ủy triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ trên các lĩnh vực khoa giáo - văn hoá. 

Trong đó, trọng tâm là tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Đảng về lĩnh vực khoa giáo theo tinh thần Nghị quyết XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX.

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền tốt các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương, đơn vị, các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước; chủ động nắm bắt dư luận xã hội, qua đó, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đối với công giáo dục LLCT - lịch sử Đảng trong 9 tháng đầu năm được thực hiện bảo đảm kế hoạch đề ra. Trong đó, Ban Tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch và chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức triển khai thực hiện công tác giáo dục LLCT- lịch sử Đảng; linh hoạt, kịp thời tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến. 

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị các huyện, thị xã, thành phố tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng LLCT. Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ thực hiện tổ chức quản lý, phối hợp duy trì giảng dạy trên 33 lớp LLCT với trên 2.300 học viên.

Về định hướng quý IV năm 2021, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Văn Vững đề nghị các cấp, các ngành và đơn vị thuộc lĩnh vực khoa giáo - văn hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu, phối hợp tuyên truyền, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết thuộc lĩnh vực được giao.

Đồng thời, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận, những vấn đề bức xúc, nổi cộm liên quan đến lĩnh vực khoa giáo, văn hóa; tham mưu Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chuẩn bị các điều kiện Tổng kết thực hiện Quy định 284-QĐ/TW của Ban Bí thư về tiêu chuẩn, cơ chế lựa chọn, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật.

Đối với công tác LLCT- lịch sử Đảng, tiếp tục xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII); phối hợp các cơ quan làm tốt công tác tham mưu kiện toàn bộ máy tổ chức.

Tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiến hành biên soạn, bổ sung, tái bản lịch sử Đảng bộ đảm bảo đúng tiến độ.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, truyền thống ngành; chuẩn bị tốt các nội dung biên tập, chỉnh sửa, tái bản Lịch sử Đảng bộ tỉnh giai đoạn 1926-2020.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ