Cử tri Bắc Ninh quan tâm chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Chiều 1/10, các ông, bà đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khu vực tỉnh Bắc Ninh gồm: Nguyễn Như So, Chủ tịch HĐQT Tập Đoàn Dabaco Việt Nam; Nguyễn Thị Hà, giáo viên Trường THPT Lương Tài tiếp xúc cử tri huyện Gia Bình.

Ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh phát biểu.
Ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh phát biểu.

Ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh về dự. Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh; Sở, Ban, ngành liên quan.

Tại hội nghị, ĐBQH Nguyễn Như So báo cáo với cử tri dự kiến nội dung Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khoá XV. Đồng thời, thông báo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh tại cuộc tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội.

Cử tri huyện Gia Bình đề xuất Quốc hội, Chính phủ, tỉnh rà soát, sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 để giải quyết được những bất cập hiện tại; quan tâm tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh ở tất cả các cấp học.

Đồng thời, bổ sung quy hoạch KCN cho huyện Gia Bình, tiếp tục thực hiện dự án nâng, mở rộng mặt đê Đại Hà đoạn cuối cùng của huyện Gia Bình từ xã Vạn Ninh đến hết địa phận xã Cao Đức. 

Ngoài ra, có biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do nhà máy nhiệt điện Phả Lại 1 xả thải khói bụi làm ô nhiễm môi trường, ảnh hướng đến sức khỏe của người dân. Bên cạnh đó, nâng cao dung lượng băng thông Internet ở các địa phương để việc dạy học trực tuyến không bị gián đoạn…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn làm rõ các vấn đề liên quan mà cử tri quan tâm về: Công tác đảm bảo nguồn lực phòng, chống dịch bệnh, kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân và các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục khó khăn, vượt qua dịch bệnh.

Nhất là việc tỉnh triển khai kế hoạch đón người dân tỉnh Bắc Ninh đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có nguyện vọng trở về địa phương, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, đảm bảo các điều kiện cho công dân cách ly tập trung theo quy định.

Ông Vương Quốc Tuấn cũng thông báo khái quát tình hình phòng, chống dịch Covid-19, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển - xã hội của tỉnh 9 tháng năm 2021.

Cử tri huyện Gia Bình kiến nghị tại Hội nghị.
Cử tri huyện Gia Bình kiến nghị tại Hội nghị.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, ĐBQH Nguyễn Như So tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời, sẽ tổng hợp đầy đủ báo cáo Quốc hội và chuyển các cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời cử tri theo theo quy định.

Cũng trong ngày 1/10,  các ông, bà ĐBQH khu vực tỉnh Bắc Ninh gồm: Nguyễn Thị Kim Anh, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Nguyễn Thị Hà, giáo viên Trường THPT Lương Tài tiếp xúc cử tri huyện Lương Tài.

Tại hội nghị, cử tri huyện Lương Tài kiến nghị, đề xuất Quốc hội, Chính phủ rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật Khám, chữa bệnh, Luật Bảo hiểm y tế, chính sách tuyển dụng và chế độ đối với cán bộ ngành y tế; quan tâm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; hỗ trợ thiết bị giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn học trực tuyến; khuyến khích chính sách tích tụ ruộng đất, đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tăng cường giải pháp thu gom, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường…

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Anh, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và sẽ tổng hợp đầy đủ báo cáo Quốc hội và chuyển các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.