Anh: Cắt giảm lượng máy tính phân bổ tới học sinh

GD&TĐ - Chính phủ Anh mới đây đã cắt giảm 80% số lượng máy tính xách tay được phân bổ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại một số trường học.

Bộ Giáo dục sẽ tiếp tục cung cấp thêm máy tính cho các trường.
Bộ Giáo dục sẽ tiếp tục cung cấp thêm máy tính cho các trường.

Một trường học đã nhận được email từ Bộ Giáo dục rằng, họ sẽ chỉ nhận được 13/61 máy tính. Mặc dù thực tế, nhà trường cần tới 168 máy tính. Cuối tuần trước, một lãnh đạo trường học khác tiết lộ, số máy tính xách tay họ nhận được sẽ bị giảm xuống 3, thay vì 17 như dự kiến.

Các trường học đã nhận được thông báo này chỉ một ngày sau khi chính phủ tuyên bố sẽ cung cấp cho các học sinh đang ở nhà do Covid-19 quyền tiếp cận để học từ xa.

Trước bối cảnh này, các thành viên của công đoàn và hiệp hội nghề nghiệp NAHT cho biết, việc thay đổi quy trình này đã gây mất lòng tin. Trước đó, Chính phủ Anh cam kết sẽ phân phát hàng trăm nghìn máy tính xách tay để giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ lớp 3 đến lớp 11 học ở nhà, trong bối cảnh đại dịch bùng phát.

Giới chức nước này đã tính toán số lượng thiết bị dựa trên trẻ em trong độ tuổi từ 3 - 11, dữ liệu về bữa ăn miễn phí ở trường và số lượng thiết bị mà một trường học đã có. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục Anh cho biết đã thay đổi quy trình phân bổ “trong bối cảnh nhu cầu tăng đáng kể”. Do đó, việc cung cấp máy tính xách tay sẽ tập trung vào các khu vực nơi học sinh có nhiều khả năng phải tự cách ly.

Chris Dyson - Hiệu trưởng tại Trường Parklands ở Leeds, chia sẻ, việc cắt giảm phân bổ máy tính là điều gây “tai tiếng”.

“Tôi thực sự cần 168 máy tính. Vì vậy, tôi đã đăng ký với hy vọng nhận được 61 chiếc. Tuy nhiên, con số này bị cắt xuống 13. Chỉ 13 máy tính xách tay dành cho 380 trẻ em”, ông Dyson nói, Michael Tidd - Hiệu trưởng Trường THCS East Preston ở Sussex, cho biết các trường đã hoàn thiện kế hoạch để đáp ứng nghĩa vụ pháp lý về học tập từ xa.

“Và sau đó một ngày, sau khi tất cả những kế hoạch đó phải được hoàn thành, chúng tôi được thông báo rằng, số lượng máy tính xách tay đã bị giảm hàng loạt. Trường học của chúng tôi không quá thiếu thốn, nhưng đã mong đợi có 17 máy tính xách tay. Tính đến hôm qua, con số đó đã được giảm xuống còn 3”, nhà lãnh đạo này nhấn mạnh.

Ông Tidd nhận định, các trường có thể phải đợi cho đến khi bị phong tỏa do Covid-19, mới nhận được những thiết bị này.

Trong khi đó, Nick Brook - Phó tổng thư ký NAHT, bày tỏ: “Chính phủ thông báo cung cấp thêm máy tính xách tay, sau đó giảm số lượng phân bổ tới mỗi trường. Điều đó chứng tỏ, họ đánh giá thấp tác động của Covid-19 đối với các trường học”.

Cũng theo ông Brook, chính phủ nhanh chóng ủy thác những gì họ mong đợi các trường học có thể làm khi nói đến việc giảng dạy từ xa. Tuy nhiên, rõ ràng là, chính phủ không thể cung cấp các công cụ cần thiết mà trường học và học sinh cần.

Trước những ý kiến trái chiều, Geoff Barton - Tổng thư ký Hiệp hội các nhà lãnh đạo trường học và đại học (ASCL), cho biết chính phủ đã đúng đắn khi ưu tiên phân phối thiết bị cho những học sinh có nhu cầu nhất. Đồng thời, ông Barton cũng cảnh báo “nhu cầu về máy tính xách tay đang vượt xa nguồn cung ở mức báo động”, trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tăng. 

Bộ Giáo dục Anh cho biết dự kiến sẽ cung cấp hơn 500.000 máy tính xách tay và máy tính bảng cho các trường học vào dịp Giáng sinh.

Một người phát ngôn cho biết: “Quy mô và tốc độ đối với việc phân bổ máy tính xách tay và máy tính bảng tới những trẻ em cần trong 6 tháng qua là điều chưa từng có.

Khi chuyển sang giữa học kỳ và trong bối cảnh nhu cầu tăng đáng kể, chúng tôi đang cập nhật quy trình phân bổ để điều chỉnh chính xác hơn các đơn đặt hàng. Đặc biệt là với số lượng học sinh mà các trường yêu cầu tự cách ly. Nhờ đó, bảo đảm có nhiều trẻ em được hưởng lợi từ việc tiếp nhận một thiết bị”.

Cũng theo người này, Bộ Giáo dục đã mua thêm 96.000 thiết bị và tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp. Qua đó, bảo đảm việc phân bổ, mặc dù nhu cầu đang tăng cao.

Theo The Independent

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ