An Giang nâng cao năng lực dạy học tiếng dân tộc cho cán bộ, giáo viên

GD&TĐ - Sở GD&ĐT tỉnh An Giang tập huấn nâng cao năng lực về đổi mới phương pháp dạy học, đánh giá kết quả học tập môn tiếng Chăm trong cơ sở GDPT.

An Giang tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho CBQL và GV.
An Giang tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho CBQL và GV.

Tham dự lớp tập huấn có các đại biểu đến từ các cơ sở giáo dục phổ thông có dạy tiếng dân tộc Chăm trên địa bàn tỉnh.

Trong 2 ngày 14 và 15/9, các đại biểu được báo cáo viên triển khai các nội dung cơ bản về: Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và quản lý dạy học môn tiếng Chăm (lớp 3) trong nhà trường.

1000094497.jpg
Đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Đồng thời, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng giáo dục, tuyên truyền về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Chăm trong các trường học vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và giữ gìn giá trị văn hóa dân tộc.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Võ Văn Quới, Phó trưởng Phòng Giáo dục Phổ thông (Sở GD&ĐT An Giang) cho biết: Đối với học sinh dân tộc Chăm, tiếng Chăm không chỉ là một phương tiện giao tiếp mà còn là một thành tố quan trọng của bản sắc văn hóa dân tộc. Thông qua ngôn ngữ, học sinh có cơ hội tiếp cận với lịch sử, phong tục, tập quán, văn học dân gian, nghệ thuật, lễ hội và những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình.

Trong quá trình triển khai Chương trình GDPT 2018, yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá ngày càng đặt ra rõ nét. Giáo viên cần chuyển mạnh từ việc truyền thụ kiến thức sang tổ chức các hoạt động học tập, tạo điều kiện để học sinh được suy nghĩ, trao đổi, thực hành và vận dụng kiến thức.

Đối với môn Tiếng Chăm lớp 3, giáo viên cần giúp học sinh phát triển đồng bộ các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, đồng thời hình thành khả năng sử dụng tiếng Chăm trong những tình huống giao tiếp gần gũi với cuộc sống.

1000094495.jpg
Đại biểu chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn.

Song song việc đổi mới phương pháp giảng dạy việc đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Chăm cần phù hợp với yêu cầu cần đạt của chương trình, đặc điểm môn học và điều kiện thực tế của học sinh. Đặc biệt, cần tránh tình trạng đánh giá nặng về ghi nhớ, học thuộc lòng nhưng chưa chú trọng khả năng sử dụng ngôn ngữ trong thực tế.

Trước đó, trong 2 ngày 10 và 11/9, Sở GD&ĐT An Giang cũng đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực về đổi mới phương pháp dạy học, đánh giá kết quả học tập môn tiếng Khmer cho hơn 110 đại biểu là đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội các xã, phường, đặc khu có học sinh là đồng bào dân tộc Khmer; đại diện cán bộ quản lý, giáo viên dạy tiếng Khmer trên địa bàn tỉnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Lê Văn Thơ, Phó Chủ tịch UBND xã Na Mèo phát biểu lời khai mạc tại buổi lễ.

Vùng biên Na Mèo tiếp sức học sinh

GD&TĐ - Ở xã vùng biên Na Mèo (Thanh Hóa), học tập suốt đời đang được tiếp sức bằng công nghệ, nguồn lực xã hội, mở thêm cơ hội cho học sinh vượt khó.

Ảnh minh họa.

Giá vàng ngày 9/10

GD&TĐ - Giá vàng trong nước ngày 9/10, đi ngang ở nhiều thương hiệu lớn, trong khi giá vàng thế giới tăng nhẹ so với phiên giao dịch trước.

Minh họa/INT

Năm tháng đi xa, học trò ở lại

GD&TĐ - Ngoài kia, đêm đã xuống rất sâu. Còn trên màn hình, Thu Hà năm ấy vẫn đang nhắn cho tôi bằng những ký ức rất đẹp.