Ấn Độ tranh cãi về luật hạn chế bán trâu, bò

Chính phủ Ấn Độ vừa ban hành lệnh cấm bán gia súc để giết mổ - được xem là biện pháp cứng rắn nhất từ trước đến nay để bảo vệ bò, con vật linh thiêng đối với cộng đồng người theo đạo Hindu.

Lệnh hạn chế mua bán trâu, bò mới của Ấn Độ đang gây tranh cãi Ảnh: Reuters
Lệnh hạn chế mua bán trâu, bò mới của Ấn Độ đang gây tranh cãi Ảnh: Reuters

Theo những quy định mới, bò hoặc trâu chỉ được phép mua bán tại các chợ nếu có giấy tờ xác nhận của người sở hữu rằng con vật sẽ không bị bán để giết mổ. Ngoài ra, bất kỳ ai thu mua gia súc đều phải xuất trình một loại giấy tờ cho thấy người này là "nông dân".

Quy định này được xem là một phần của đạo luật mới nhằm chống lại tình trạng đối xử tàn ác với động vật. Tuy nhiên, các nhà bình luận lại cho rằng đây là bước đi nhằm xoa dịu những người theo đạo Hindu đang ủng hộ chính quyền Thủ tướng Narendra Modi. Bò được xem là linh vật của cộng đồng người theo đạo Hindu chiếm phần lớn dân số Ấn Độ. Tuy nhiên, đối với những người theo đạo Hồi, Cơ Đốc giáo hoặc người Dalit (bị xem là đẳng cấp thấp nhất trong xã hội Ấn Độ), thịt bò lại là nguồn thực phẩm quan trọng do giá thành rẻ. Vì vậy, luật lệ mới của chính phủ Ấn Độ đã vấp phải sự phản đối từ những cộng đồng này.

Ông Pinarayi Vijayan, Thủ hiến bang Kerala (nơi có nhiều người Cơ Đốc giáo sinh sống), gọi đây là "cuộc tấn công rõ ràng vào đa số chúng ta". Theo lời ông Vijayan, luật này sẽ cướp đi việc làm của hàng trăm ngàn người, làm tê liệt ngành công nghiệp da và ảnh hưởng đến bữa ăn của hàng triệu người. Đáp lại, Bộ trưởng Môi trường Harsh Vardhan cho biết luật mới chỉ áp dụng cho việc buôn bán tại các khu chợ và không ảnh hưởng đến việc mua bán gia súc trực tiếp tại trang trại.

Tuy nhiên, ngành công nghiệp thịt trị giá 4 tỉ USD của Ấn Độ lại tập trung vào các chợ gia súc và do người Hồi giáo lẫn Dalit chi phối. Họ là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi luật mới. Tại TP Aurangabad, thuộc bang Maharashtra, anh Mohammad Qureshi, 31 tuổi, buồn rầu cho tờ Los Angeles Times biết tình hình kinh doanh thịt bò của gia đình đang giảm sút. Trước đây, gia đình anh Qureshi vẫn có khả năng xoay xở khi lệnh cấm không bao gồm thịt trâu nhưng hiện nay, ngay cả trâu cũng không được phép bán để giết mổ. Giới quan sát còn chỉ trích chính phủ Ấn Độ khi đòi hỏi những người buôn bán gia súc cung cấp thêm giấy tờ trong khi phần lớn họ đều nghèo khổ và không được giáo dục đầy đủ.

Theo NLĐ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phát biểu ý kiến. Ảnh: TTXVN

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

GD&TĐ - Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Thông báo về điện mừng Đại hội XIV của Đảng

GD&TĐ - Từ phiên khai mạc đến nay, Đại hội của Đảng ta nhận thêm 339 thư, điện mừng từ các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có 58 thư, điện từ các chính đảng, 11 thư, điện, thông điệp từ các tổ chức khu vực và quốc tế, 62 thư, điện từ các cá nhân, 120 thư, điện từ các tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài và 88 điện, thư từ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành phòng học STEM tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Lai Châu khánh thành 3 phòng học STEM

GD&TĐ - Ngày 23/1, tỉnh Lai Châu khánh thành 3 phòng học STEM tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Trường THPT Mường Tè và Trường THCS Tân Uyên.