Ấn Độ: Mẹ bị rắn cắn vẫn cho con bú và kết cục thương tâm

GD&TĐ - Người mẹ không biết bị rắn cắn trong lúc ngủ, nên vẫn cho con bú.

Ấn Độ: Mẹ bị rắn cắn vẫn cho con bú và kết cục thương tâm
Rắn hổ mang chúa có nọc cực độc.
Rắn hổ mang chúa có nọc cực độc.

Sự việc xảy ra ngày 24.5 tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Cảnh sát điều tra Vijay Singh cho biết người phụ nữ 35 tuổi không phát hiện mình bị rắn độc cắn trong khi ngủ, nên cô vẫn cho con gái 3 tuổi bú sữa mẹ khi cô bé tỉnh giấc vào ban đêm.

Sức khỏe của cả người mẹ và bé gái 3 tuổi sau đó trở nên nguy kịch do chất độc phát tác. Họ được người thân đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong trước khi tới bệnh viện.

Các thành viên trong gia đình nạn nhân sau đó phát hiện con rắn trong một phòng khác của ngôi nhà, nhưng nó đã trốn thoát.

Cảnh sát khám nghiệm tử thi của hai nạn nhân, nhưng họ xác định đây là một trường hợp tử vong do tai nạn.

Ấn Độ có khoảng 300 loài rắn, bao gồm 60 loài cực độc như rắn hổ mang Ấn Độ, rắn cạp nong và rắn vipe.

Theo thống kê của Hiệp hội vệ sinh và y tế nhiệt đới Mỹ, Ấn Độ chiếm 46.000 trong 100.000 trường hợp tử vong do rắn cắn trên thế giới hằng năm.

Theo Dantri.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...