AFC lý giải tấm thẻ đỏ gây tranh cãi của Iraq ở Asian Cup 2023

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tiền đạo của tuyển Iraq phải nhận thẻ đỏ gây tranh cãi trong trận đấu với Jordan ở vòng 1/8 Asian Cup 2023.

Tiền đạo Iraq nhận thẻ đỏ gây tranh cãi trong trận đấu với Jordan.
Tiền đạo Iraq nhận thẻ đỏ gây tranh cãi trong trận đấu với Jordan.

Tình huống xảy ra ở phút 76 khi Iraq và Jordan đang hòa 1-1. Nhận bóng trong vòng cấm, Aymen Hussein của Iraq vung chân dứt điểm chéo góc khiến thủ thành Yazeed Abulaila bất lực.

Sau khi ghi bàn, Hussein chạy ra sân ăn mừng với các CĐV Iraq. Nhưng khi trở lại sân, Hussein ngồi xuống và có hành động đưa tay lên miệng như đang “ăn bốc”, qua đó nhận thẻ vàng thứ hai của trọng tài chính điều khiển trận đấu Alireza Faghani (người Australia, gốc Iran) và rời sân trong thất vọng.

Trang chủ AFC giải thích về tình huống khó hiểu này của cầu thủ Iraq: “Thẻ vàng thứ hai dành cho Aymen Hussein (Iraq) vì ăn mừng thái quá”.

Màn ăn mừng của Hussein được cho là nhằm đáp trả các cầu thủ Jordan. Bởi sau khi Al Naimat ghi bàn mở tỷ số cho Jordan vào cuối hiệp 1, thì 5 cầu thủ Jordan cũng có pha ăn mừng tương tự.

Hussein chắc sẽ phải rất hối hận với pha ăn mừng của mình bởi sau khi chơi thiếu người, Iraq đã phải nhận 2 bàn thua vào những phút bù giờ cuối trận qua đó thua ngược Jordan 2-3 và dâng tấm vé đi tiếp cho đối thủ.

Sau trận đấu, HLV Jesus Casas của tuyển Iraq cho rằng: "Ăn mừng là khi cầu thủ thể hiện niềm vui. Trọng tài không nên rút thẻ đỏ cho Aymen Hussein. Quyết định này lại khác với khi đội tuyển Jordan ăn mừng bàn thắng trong hiệp 1. Tôi nghĩ như vậy không công bằng cho đội tuyển Iraq. Nhưng mọi chuyện thì đã xảy ra, Iraq đã bị loại. Tôi rất buồn".

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha thừa nhận đội tuyển Iraq chơi không tốt trong hiệp 1. Nhưng mấu chốt dẫn đến thất bại của đại diện Tây Á chính là những sai lầm ở cuối trận đấu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ