AFC giải thích việc "khán giả chỉ thấy Duy Mạnh bị phạt 1 thẻ vàng đã ăn ngay thẻ đỏ"

GD&TĐ - Theo báo cáo trận đấu của AFC, trước khi nhận thẻ vàng vì để bóng chạm tay trong vòng cấm địa, Mạnh đã nhận thẻ vàng ở phút 49 vì bất đồng quan điểm với trọng tài.

Duy Mạnh nhận thẻ đỏ trong một tình huống gây tranh cãi trận gặp Saudi Arabia
Duy Mạnh nhận thẻ đỏ trong một tình huống gây tranh cãi trận gặp Saudi Arabia

Phút 51, ĐT Việt Nam đang dẫn Saudi Arabia với tỉ số 1-0, trung vệ Duy Mạnh có pha truy cản cú dứt điểm của cầu thủ đội chủ nhà và để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Trọng tài đã tham khảo công nghệ VAR và rút thẻ vàng thứ 2 với Duy Mạnh ở phút 54, đồng thời giúp Saudi Arabia được hưởng 11m khiến Tấn Trường bị thủng lưới đầy đáng tiếc.

Thi đấu thiếu người, tuyển Việt Nam nhận thêm 2 bàn thua và để đối thủ thắng ngược với tỷ số 3-1.

Nhiều người thắc mắc, sao trong một tình huống trên mà trọng tài lại rút 2 thẻ vàng với Duy Mạnh.

Tuy nhiên, theo báo cáo trận đấu của AFC, trước khi nhận thẻ vàng vì để bóng chạm tay trong vòng cấm địa, Mạnh đã nhận thẻ vàng ở phút 49 vì bất đồng quan điểm với trọng tài ở một pha bóng mà cầu thủ của Hà Nội này tranh chấp với cầu thủ đội chủ nhà.

Do khi trọng tài Tantashev rút thẻ vàng thứ nhất với Duy Mạnh không được quay trên sóng truyền hình nên nhiều khán giả không biết tới tấm thẻ vàng này của trung vệ Hà Nội FC.

Giảng viên trọng tài FIFA Đoàn Phú Tấn cho rằng Duy Mạnh đã bị oan trong việc nhận thẻ vàng thứ hai, còn khiến tuyển Việt Nam bị thổi phạt 11m.

"Hoàn toàn không phải là cố ý dùng tay chơi bóng, nhưng cầu thủ có thể phải chấp nhận rủi ro để bị phạt khi chơi bóng mà tư thế tay mở rộng, giơ cao rồi bóng trúng tay. Nhưng thẻ vàng thì tôi không hiểu được".

Ông Đoàn Phú Tấn cho rằng trong tình huống này, nếu trọng tài bỏ qua là điều tốt, còn không thì đội tuyển Việt Nam phải chấp nhận việc bị thổi phạt 11m. Trọng tài hoàn toàn có lý khi đưa ra quyết định như vậy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Động lực nâng cao chất lượng

GD&TĐ - Mùa tuyển sinh 2024, ĐHQG TPHCM tiếp tục dành từ 5% đến tối đa 20% tổng chỉ tiêu cho phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của đại học này.
Cô trò Trường THCS Chương Dương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tìm hiểu về Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Vân Anh

Bồi đắp niềm tự hào dân tộc

GD&TĐ - Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, các trường học đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm GD thế hệ trẻ về lịch sử hào hùng của dân tộc.