7 ná thủ Việt Nam tham dự giải vô địch ná cao su thế giới

GD&TĐ - Giải vô địch ná cao su thế giới diễn ra trong hai ngày 19 -20/10 tại Trung Quốc có sự tham dự của khoảng 600 ná thủ đến từ các nước.

Ông Nguyễn Văn Định - Chủ tịch Liên đoàn VSC và ná thủ Phạm Việt Thắng - Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ ná cao su thể thao Tuyên Quang cùng các ná thủ quốc tế tại khu vực tổ chức giải.
Ông Nguyễn Văn Định - Chủ tịch Liên đoàn VSC và ná thủ Phạm Việt Thắng - Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ ná cao su thể thao Tuyên Quang cùng các ná thủ quốc tế tại khu vực tổ chức giải.

Giải vô địch ná cao su thế giới năm 2024 được tổ chức với quy mô hoành tráng, có sự góp mặt tham dự của 600 ná thủ đến từ 17 quốc gia.

Giải chính thức diễn ra trong hai ngày 19 - 20/10 với ba nội dung thi đấu gồm: Ná cá nhân hiện đại, ná cá nhân truyền thống và đồng đội.

Đại diện Việt Nam tham gia giải lần này gồm 7 gương mặt ná thủ xuất sắc, từng đạt thứ hạng cao tại các giải thi đấu trong nước mà gần đây nhất là giải đấu tại Tuyên Quang nhân dịp lễ hội thành Tuyên 2024.

141ccfc5f54f4c11155e-9525.jpg
Ná thủ Việt Nam giao lưu cùng ná thủ các nước.

Các vận động viên của Việt Nam sẽ tham gia tranh tài ở cả ba nội dung thi đấu.

Được biết, vào tháng 6/2025, Liên đoàn VSC (VietNam Slingshot Championship) sẽ lần đầu tiên tổ chức giải thi đấu toàn quốc tại Thái Nguyên.

Đây sẽ là giải đấu chính quy lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, quy tụ các vận động viên hàng đầu trong cả nước tham gia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tỷ phú Bill Gates cam đoan hỗ trợ y tế và giáo dục Châu Phi.

Bill Gates đầu tư cho giáo dục châu Phi

GD&TĐ - Tỷ phú Bill Gates sẽ trao tặng phần lớn tài sản trị giá 200 tỷ USD để hỗ trợ phát triển y tế và giáo dục tại Châu Phi trong 20 năm tới.

'Né' kiểm tra hay rút lui vì hàng giả?

'Né' kiểm tra hay rút lui vì hàng giả?

GD&TĐ - Trước động thái truy quét hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc của lực lượng chức năng, nhiều trung tâm mua sắm sầm uất đã "bất ngờ" đóng cửa hàng loạt

Mô phỏng máy bay thế hệ 6 của Trung Quốc.

'J-36 và J-50 ngầu hơn cả Hollywood'

GD&TĐ - Những hình ảnh về J-36 và J-50 của Trung Quốc làm dấy lên những cuộc thảo luận về sự thống trị ngày càng tăng của Bắc Kinh trong Không quân.