7 loại hoa tuyệt đối không bày trên ban thờ ngày Tết kẻo mất lộc

GD&TĐ - Không phải loại hoa nào cũng có thể đặt trên bàn thờ, bởi nếu không sẽ phần nào giảm đi lòng thành và mang đến những điều xui rủi cho gia đình.

7 loại hoa tuyệt đối không bày trên ban thờ ngày Tết kẻo mất lộc

Trong việc thờ cúng tổ tiên, vào những ngày lễ, rằm, mùng một… trên ban thờ, ngoài bát hương, chén nước, mâm cơm… lúc nào cũng phải có một bình hoa đẹp. Tuy nhiên, theo quan niệm dân gian không phải loại hoa nào cũng có thể đặt trên bàn thờ.

1. Hoa ly

Đây là loại hoa được tìm mua khá nhiều mỗi khi tết đến. Là loại hoa rực rỡ, có hương thơm quyến rũ, tuy nhiên lại không nên đặt trên bàn thờ bởi chữ "Ly" thể hiện sự ly tán, chia ly, ảnh hưởng đến mối quan hệ của các thành viên trong gia đình, dòng họ.

2. Hoa phong lan

7 loại hoa tuyệt đối không bày trên ban thờ ngày Tết kẻo mất lộc ảnh 1

Hoa phong lan rất đẹp, nhưng nên hạn chế trưng trên bàn thờ bởi người xưa sợ rằng chữ "phong" liên quan đến sự phong tình, phóng đãng không thích hợp để dâng lên tổ tiên.

3. Cúc vạn thọ

7 loại hoa tuyệt đối không bày trên ban thờ ngày Tết kẻo mất lộc ảnh 2

Khác với cúc vàng, cúc vạn thọ không nên đặt trên bàn thờ bởi nó có mùi hương hơi nồng, không được thanh thoát. Trong khi hoa thờ cúng cần chọn loại có mùi thơm dịu nhẹ, thanh khiết để tăng thêm phần trịnh trọng, thể hiện lòng thành của gia chủ.

4.Hoa phù dung

7 loại hoa tuyệt đối không bày trên ban thờ ngày Tết kẻo mất lộc ảnh 3

Loại hoa này do đặc tính, sớm nở tối tàn, màu sắc thay đổi từ trắng sang đỏ rồi sậm dần và héo tàn nên không được trọng dụng để đặt lên bàn thờ dù có hình dáng đẹp.

5. Hoa đại

7 loại hoa tuyệt đối không bày trên ban thờ ngày Tết kẻo mất lộc ảnh 4

Hoa đại là hoa thơm, màu đẹp tuy nhiên theo quan niệm của người xưa thì đây cũng là loài hoa không nên để trên ban thờ vì hình dáng hoa giống với bộ phận nhạy cảm ở nữ giới. 

Theo sự tích Lào thì hoa đại cũng không nên dùng trong chuyện tình yêu trai gái vì nó mang lại những điều không may mắn.

6. Hoa móng rồng

7 loại hoa tuyệt đối không bày trên ban thờ ngày Tết kẻo mất lộc ảnh 5

Đây là loại hoa thơm nhưng là loại hoa không dùng để thờ cúng. Bởi cánh hoa giống móng rồng và tên gọi của hoa cũng không được đẹp, chính vì vậy mà loài hoa này không nên dùng để trên ban thờ, thờ cúng tổ tiên.

7. Hoa giả

7 loại hoa tuyệt đối không bày trên ban thờ ngày Tết kẻo mất lộc ảnh 6

Nhiều gia đình thường có thói quen bày hoa giả trên bàn thờ vì vừa tiết kiệm chi phí, không phải mất công thay nước. Hiện nay, hoa giả ngày càng có tạo hình tương đối thật, màu sắc đẹp, đọ bền cao.

Thế nhưng, theo các chuyên gia phong thủy, do tính chất không có sức sống, dễ thu hút những điều phiền phức, không may mắn. Ngoài ra, hoa cúng không nên dùng sản phẩm giả để thể hiện lòng thành kính chân thật của gia chủ

Những loại hoa nên cắm trên ban thờ 

Người xưa đã răn dạy rằng, thờ cúng gia tiên không cần mâm cao cỗ đầy mà quan trọng là có cái tâm. Do vậy, hãy lựa chọn những bông hoa tươi nhất, đẹp nhất và phù hợp nhất để tỏ trọn lòng thành kính của mình. 

Các bạn có thể chọn những loại hoa như mẫu đơn, huệ ta hay vào dịp tết khi cắm hoa đào bạn nên chọn những cành nhiều nụ to, nhiều lộc non. 

7 loại hoa tuyệt đối không bày trên ban thờ ngày Tết kẻo mất lộc ảnh 7

Hoa mai là loài hoa kiêu sa tượng trưng cho sự phú quý, giàu sang. Trong ngày Tết, mọi người thường mua cây (hoặc cành) mai vàng nhiều lộc.

Theo quan niệm của phong thủy khi hoa mai nở đúng lúc giao thừa hay sớm mùng một sẽ mang lại nhiều may mắn, thịnh vượng và hạnh phúc sẽ đến với gia đình trong năm đó.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.