67 tác phẩm được trao giải Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho các cá nhân đoạt giải
Ban Tổ chức trao giải Nhất cho các cá nhân đoạt giải

Tham dự buổi lễ có đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ; đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo TW, Trưởng Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại TW.

Theo đánh giá chung, các tác phẩm dự Giải năm nay (970 tác phẩm dự thi) có chất lượng chuyên môn tốt, đáp ứng được tính thời sự, tính đối ngoại, có tác dụng tích cực trong việc quảng bá hình ảnh quốc gia, văn hoá, lịch sử, con người Việt Nam đến với nhân dân thế giới…

Ban Tổ chức đã chọn 67 tác phẩm để trao giải gồm 7 giải Nhất, 15 giải Nhì, 18 giải Ba và 27 giải Khuyến khích.

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh: “Thành công của Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017 cho thấy uy tín của giải ngày càng được nâng cao và khẳng định vai trò quan trọng của công tác thông tin đối ngoại đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hiện nay”.

Phó Thủ tướng yêu cầu phát huy hơn nữa vai trò của các cơ quan thường trú của Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại

Năm 2017, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại được tổ chức lần thứ tư. Trước đó, từ năm 2014, Giải thưởng này đã được Ban Tuyên giáo TW, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại TW tổ chức hàng năm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ