Dưới đây là 6 nỗi lo lớn nhất của bất kì đứa trẻ nào và cách cha mẹ nên làm để cùng con giải quyết vấn đề:
"Anh, chị, em luôn chọc tức con. Con ghét điều đó!”
Đối với trẻ nhỏ, không phải lúc nào việc có anh, chị, em cũng là điều tuyệt vời. Đôi khi điều này với trẻ lại thật là phiền phức bởi giữa anh, chị, em thường xảy ra nhiều mâu thuẫn trong việc tranh giành đồ chơi, giành điều khiển tivi và một vài việc lặt vặt khác.
Chính vì vậy, điều bố mẹ cần làm là hãy thể hiện sự công bằng trong việc giải quyết tranh chấp giữa các con, đồng thời tỏ ra tôn trọng cảm nhận của trẻ và giải thích cho trẻ hiểu có anh, chị, em đúng là phiền toái nhưng họ không cố tình làm như vậy.
Ngoài ra, hãy cố gắng tìm cách để những đứa trẻ hòa hợp, yêu thương lẫn nhau. Ví dụ, bố mẹ có thể cho trẻ và anh, chị ,em của mình của nói chuyện với nhau hoặc gợi ý cho trẻ làm những việc tích cực như đọc sách, tản bộ, giúp chúng cải thiện tâm trạng.
Ảnh minh họa
“Con có quá nhiều bài tập. Phải làm sao đây?”
Sau một ngày dài ở trường, thật quá mệt mỏi cho trẻ khi phải đối phó với cả núi bài tập về nhà. Bạn nên hướng dẫn trẻ tập một vài bài tập thể dục đơn giản để bé bớt lo lắng.
Hoạt động thể chất có thể giúp bộ não được nghỉ ngơi, tăng cường năng lượng và sự tập trung của trẻ. Với 20 phút tập thể dục, lượng oxi lên não sẽ giúp não bộ thức tỉnh, giúp trẻ xử lý bài tập dễ dàng hơn.
Ngoài ra, bố mẹ cũng hãy giúp trẻ làm những bài tập khó. Hãy gợi ý cho trẻ cách làm và dù trẻ có không làm được thì bố mẹ cũng không nên quát mắng mà hãy nhẹ nhàng giải thích để trẻ hiểu.
“Con ghét phải chuyển trường”
Không chỉ trẻ nhỏ mà ngày cả với người lớn cũng thật khó khi phải thích nghi với môi trường mới. Việc chuyển đến ngôi trường mới sẽ khiến trẻ có thể cảm thấy xa lạ với bạn bè và thầy cô mới. Vì vậy, trẻ sẽ phải mất một thời gian để làm quen.
Dù vậy, bạn vẫn có thể giúp con cảm thấy dễ chịu hơn bằng cách cho trẻ dạo chơi ở khu vực mới, khuyến khích chúng tham gia các câu lạc bộ yêu thích ở trường. Nhờ đó trẻ sẽ dần thích nghi và làm quen được với những người bạn mới ở đây.
Ảnh minh họa
"Bạn thân của con có bạn mới rồi. Cậu ấy không thèm chơi với con nữa!”
Đây là một vấn đề nhạy cảm và khó khăn mà hầu hết đứa trẻ nào cũng sẽ gặp phải. Điều này sẽ làm trẻ buồn phiền, lo lắng khi bị bạn thân đột ngột bỏ rơi. Vậy thì bố mẹ hãy khuyến khích trẻ hỏi thẳng bạn nó chuyện gì đã xảy ra.
Hãy giải thích với trẻ rằng có thể người bạn đó đã bắt đầu thích những điều mới và tìm thấy điểm chung với những người bạn khác. Và điều này không phải là do trẻ đã làm điều gì sai hay có điểm không bằng bạn khác, mà đơn giản đây chỉ là quy luật tự nhiên.
Bố mẹ cũng có thể giúp trẻ xây dựng những mối quan hệ mới với những đứa bé cùng sở thích hoặc thậm chí biến mình trở thành bạn thân của con. Chắc chắn điều này sẽ rất thú vị và giúp bố mẹ hiểu con hơn.
“Con chơi đá bóng thật tệ. Có nên tiếp tục chơi không?”
Nếu trẻ cảm thấy chán nản, muốn bỏ cuộc khi không làm tốt việc gì đó như những người khác, hãy nói với trẻ không phải ai cũng giỏi tất cả mọi thứ. Sau đó tìm hiểu lý do khiến trẻ không thể làm tốt công việc đó và giúp trẻ khắc phục.
Ngoài ra, bố mẹ cũng nên giúp trẻ tìm lại niềm vui trong trò chơi bằng cách để chúng thư giãn và chỉ chơi vì sự yêu thích hơn là vì thành tích. Nhờ đó, trẻ sẽ không cảm thấy áp lực và thoải mái thể hiện bản thân hơn.
Hãy luôn nói với trẻ rằng: Mục tiêu không phải là trở nên hoàn hảo hay tốt nhất mà vui vẻ và tận hưởng mới là cái đích cuối cùng.
Ảnh minh họa
“Cô giáo có vẻ không thích con. Những con không biết mình đã làm gì sai!”
Đôi khi việc không được quan tâm ở trên lớp khiến trẻ nghĩ rằng bản thân bị cô giáo ghét nên cảm thấy buồn phiền, sợ hãi. Điều này cộng với những căng thẳng ở trường làm trẻ khó lòng tập trung vào bài học. Tốt nhất là bố mẹ nên đến gặp giáo viên của con để tìm hiểu xem có chuyện gì đang xảy ra.
Đây cũng là cơ hội để giáo viên biết học sinh đang suy nghĩ gì. Nhờ đó có thể cải thiện được tình hình và suy nghĩ của trẻ.