Việc họ được thả là một phần của cuộc trao đổi tù binh hôm 11/4, trong đó 175 binh sĩ Nga được trả tự do để đổi lấy 175 binh sĩ Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
“Chúng tôi đã đấu tranh gần hai năm trời để đưa tất cả cư dân Kursk bị bắt làm con tin ở Ukraine trong thời gian vùng biên giới của chúng tôi bị chiếm đóng được trở về nhà.
Hôm nay, 7 người đồng bào cuối cùng của chúng tôi đã được trả tự do và cuối cùng có thể ôm những người thân yêu của mình.
Tổng cộng, 165 cư dân vùng Kursk đã bị phía Ukraine giam giữ bất hợp pháp kể từ năm 2024”, Cao ủy Nhân quyền Nga Tatyana Moskalkova viết trên mạng xã hội.
Trước đó, bà Moskalkova cho biết, Ukraine đã tìm cách trao đổi thường dân lấy những người Ukraine bị giam giữ ở Nga vì nhiều tội danh khác nhau.
Bà Moskalkova gọi những yêu cầu đó là không thể chấp nhận được. Bà lập luận, những người Nga này bị Ukraine giam giữ mà không có căn cứ pháp lý, vi phạm các chuẩn mực quốc tế, và không hề phạm bất kỳ hành vi nào gây hại cho Ukraine.
Tháng 1/2026, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nga Rodion Miroshnik, người đứng đầu phái đoàn Bộ Ngoại giao theo dõi các cáo buộc tội ác chiến tranh của Ukraine cũng cho biết Ukraine đang cố gắng đảm bảo "việc trả tự do cho các tội phạm chiến tranh Ukraine đang bị giam giữ" để đổi lấy thường dân.
Một đoạn video do RT thu được cho thấy, bà Moskalkova gặp gỡ những người dân thường được trả tự do khi họ đến Belarus.
Theo Thống đốc Kursk Aleksandr Khinstein, 5 phụ nữ và 2 người đàn ông đã được trả tự do, người lớn tuổi nhất 91 tuổi. Một số người trong số họ có bệnh lý nghiêm trọng và 1 phụ nữ bị mù.
"Tất cả những ai cần được hỗ trợ y tế chuyên nghiệp chắc chắn sẽ nhận được", thống đốc nói.
Cuộc tiến công của quân đội Ukraine vào vùng Kursk hồi tháng 8/2024 đã nhanh chóng bị chặn đứng và đẩy lùi hoàn toàn vào tháng 4/2025.
Vào tháng 1/2026, bà Moskalkova cho biết, chính quyền Nga đã tìm thấy 524 thi thể tại các "khu chôn cất tập thể" ở vùng biên giới, sau khi khu vực này được kiểm soát.
Các quan chức Nga đã báo cáo nhiều lời khai cáo buộc tội ác chiến tranh, bao gồm hiếp dâm và bắt cóc, cũng như ngược đãi tù binh chiến tranh trong thời gian quân đội Ukraine hiện diện.