400 phần tử IS bị bắt khi chạy trốn khỏi căn cứ cuối cùng ở Syria

GD&TĐ - 400 phần tử IS đang cố gắng chạy trốn khỏi căn cứ cuối cùng của chúng ở Syria đã bị bắt hôm qua (6/3). Đồng thời, hàng trăm tên khủng bố khác cũng đầu hàng – Chỉ huy cao cấp của Lực lượng dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn cho biết.

Cờ của nhóm khủng bố IS
Cờ của nhóm khủng bố IS

Hàng trăm tên khủng bố đã đầu hàng Baghouz trong một cuộc sơ tán có sự tham gia của thường dân.

Động thái này diễn ra sau những thông tin đưa ra vào 1/3 dẫn nguồn từ SDF nói rằng lực lượng SDF đã khôi phục lại cuộc tấn công ở Baghouz sau khi thường dân sơ tán, họ cho biết thêm rằng chỉ có phiến quân ở lại trong khu vực này.

Cùng ngày, Giám đốc báo chí của SDF Mustafa Bali tuyên bố trên Twitter rằng SDF đã bắt đầu cuộc tấn công vào thành phố Baghouz – căn cứ cuối cùng của nhóm khủng bố IS tại Syria.

Trước đó, những thông tin nói rằng lực lượng SDF do người Kurd dẫn đầu đang rà soát lại Baghouz – nơi được xem là nơi định cư cuối cùng của IS tại Syria.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ