4 công nhân bị điện giật tử vong khi dựng cột cáp viễn thông dưới lưới điện trung thế

GD&TĐ - Trong khi đang thi công cột chạy cáp viễn thông của Viettel tại địa bàn huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, 4 công nhân đã bị điện giật tử vong tại chỗ.

Cả 4 người đều bị điện giật tử vong.
Cả 4 người đều bị điện giật tử vong.

Chiều tối ngày 26/10, Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Cẩm Trung cho biết, vụ tai nạn lúc 4h30 chiều nay khiến 4 người tử vong. Địa điểm xảy ra tai nạn trên cánh đồng thuộc thôn 8A, xã Cẩm Lạc

Nạn nhân là 4 thợ điện (đều trú xã Cẩm Hưng) bị điện giật chết trong quá trình trồng cột, kéo dây.

Theo ông Bùi Quang Quân, Giám đốc điện lực huyện Cẩm Xuyên, vụ việc xảy ra khi bốn người đang thi công cột chạy cáp viễn thông của Viettel dưới đường dây 35KV bị phóng điện tử vong tại chỗ.

“Đơn vị này khi thi công đã không thông báo cho điện lực Cẩm Xuyên để cắt điện lưới”, lãnh đạo điện lực Cẩm Xuyên nói.

Khi người dân phát hiện sự việc thì thi thể 4 người đàn ông đã cháy đen.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ