35 năm ngành sư phạm Đồng Tháp

35 năm ngành sư phạm Đồng Tháp

(GD&TĐ) - Trường Đại học Đồng Tháp vừa  họp mặt kỷ niệm 35 thành lập trường. Khi nghe mời, người viết hơi ngạc nhiên, bởi lẽ ĐH Đồng Tháp mới thành lập chưa đầy chục năm nay. Khi đến nơi mới vỡ lẽ, Hội Cựu sinh viên tổ chức 35 năm truyền thống ngành sư phạm tỉnh Đồng Tháp. Kết quả của truyền thống ấy là sự ra đời của trường ĐHSP Đồng Tháp, rồi ĐH Đồng Tháp ngày nay- Một trường đứng đầu ĐBSCL về liên kết đào tạo Thạc Sĩ cho ngành giáo dục khu vực. 

Niềm vui ngày họp mặt
Niềm vui ngày họp mặt

Vạn sự khởi đầu nan 

Ngày 26/12/1975, trường SP Đồng Tháp được thành lập. Ông Nguyễn Đắc Hiền năm nay đã ngoài 80, nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ, lúc ấy công tác ở Ty Giáo dục nhớ lại. Hồi mới giải phóng, cán bộ làm công tác giáo dục trong vùng giải phóng ra chưa được 10 người, dân địa phương 2 người, còn lại là cán bộ miền Bắc tăng cường hồi 1964-1965. Ra thị xã Sa Đéc tiếp quản Ty Tiểu học cũ. Chúng tôi phải tận dụng toàn bộ giáo viên cũ, nhưng quá ít vì hồi đó trường học chỉ có ở thành thị. Bây giờ giải phóng dân về lại ruộng vườn, nhu cầu học tập tăng lên gấp 5-6 lần, không tìm ra giáo viên, nhất là giáo viên tiểu học. Các tỉnh miền Bắc chi viện hàng trăm giáo viên nhưng không đủ đâu vào đâu. Chúng tôi đi tìm những người có trình độ trung học đệ nhất cấp (tương đương tốt nghiệp THCS) để đào tạo cấp tốc. Có người rồi, nhưng không tìm đâu ra chỗ mở lớp. Anh em chỉ lên Tân Công Sính, có một ngôi trường bỏ hoang giữa đồng không mông quạnh. Không bàn, ghế, không nhà dân, cái nồi nấu cơm cũng không có… vậy thì làm sao đào tạo. Chúng tôi về trường tiểu học Cao Lãnh, xin ở đây một phòng để mở lớp sư phạm cấp tốc 3 tháng đào tạo giáo viên dạy tiểu học cho vùng sâu. Sau khi xin được quyết định thành lập trường rồi, thầy trò phải đi xin tre lá dựng trường lớp. Thời ấy khó khăn lắm, lương không có, thầy trò kéo nhau vô Đồng Tháp Mười cắt lúa mướn mà sống. Trường khởi đầu như vậy đó.

Từ ngôi trường ấy, 1977, do  nhu cầu giáo viên cấp II lại thiếu, trường chuyển thành Trường Sư phạm cấp II, đào tạo cả giáo viên cấp I, lẫn cấp II. Năm 1984, trường chuẩn hoá đội ngũ được chuyển thành Trường CĐSP Đồng Tháp. Năm 1989, trên đại bàn có 4 trường: CSSP, Trung học SP, SP Mẫu giáo và trường Cán bộ Quản lý Giáo dục. Tỉnh quyết định hợp nhất thành một trường đa cấp, đa ngành nghề cho cùng một lĩnh vực giáo dục thành Trường CĐSP Đồng Tháp. Đó chính là điều kiện, là cơ sở để trường vươn lên thành trường ĐHSP vào năm 2003, rồi năm 2008 biến thành trừơng ĐH Đồng Tháp, trừơng ĐH đa ngành nghề có vai trò hết sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cũng như khu vực Đồng Tháp Mười.

Đồng nghiệp hơn mười năm gặp lại.
Đồng nghiệp hơn mười năm gặp lại.

Vươn lên tầm khu vực và hội nhập quốc tế 

Ông Phạm Văn Hiến, nguyên Hiệu trưởng trừơng CĐSP vào năm 1999, xúc động nói: tôi rời trường 11 năm, giờ đầu bạc, kỷ niệm 35 năm ngành sư phạm Đồng Tháp là đúng. Bởi chúng ta đi từ tay trắng mà lên từng cấp trường, đội ngũ giáo viên đa cấp đa ngành, mọi vùng miền tổ quốc về đây, đoàn kết nhau xây dựng thành trường ĐH Đồng Tháp ngày nay. Các thế hệ thầy trò, đồng nghiệp gặp nhau trong bồi hồi xúc động.

Tiến Sĩ Nguyễn Văn Đệ,  Hiệu trưởng ĐHĐT cho biết, đề án tổng thể phát triển nhà trường đến năm 2020 thành trường khu vực, hội nhập quốc tế. Qua 3 năm thực hiện (2007-2010), từ 1 tiến sĩ nâng lên 23 tiến sĩ, 37 nghiên cứu sinh, 188 thạc sĩ. Năm 2015 sẽ có trên 100 tiến sĩ. Mặt bằng nhà trường hiện nay gần 13 hecta, sang năm 2011, một ngôi nhà 6 tầng, dùng làm Trung tâm thực hành thí nghiệm sẽ mọc lên. Từ 2012-2015, ngân hàng thế giới (WB) tài trợ một cao ốc 9 tầng. Nhà trường cũng có công văn xin Bộ GD&ĐT chiêu sinh cả học sinh nước bạn Campuchia.

Buổi họp mặt xúc động đã làm tăng niềm tự hào của sinh viên trường. Ngồi dưới khán đài rất nhiều cựu sinh viên, mà chính họ vận động tổ chức buổi lễ này là cán bộ trưởng phó phòng (rất nhiều trong ngành giáo dục), cán bộ lãnh đạo tỉnh tự hào về ngôi trường và những người thầy của họ.

Nguyễn Ngọc

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.