Kế hoạch của EU thất bại sau 14 giờ đàm phán

GD&TĐ -Kế hoạch của EU nhằm sử dụng tài sản của Nga trong khối để tài trợ cho Ukraine đã không nhận được sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo khối.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen (phải) và Thủ tướng Đức Friederich Merz.
Chủ tịch EC Ursula von der Leyen (phải) và Thủ tướng Đức Friederich Merz.

Vào ngày 18/12, sau khoảng 14 giờ đàm phán, trong đó những chia rẽ sâu sắc trong khối đã trở nên trầm trọng hơn do sự can thiệp lập pháp quá mức của Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen và người đồng hương, Thủ tướng Đức Friederich Merz, các cuộc đàm phán của Hội đồng châu Âu đã kết thúc mà không đạt được kết quả nào.

Theo Euronews, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa được cho là đã đề xuất các thành viên khối cùng nhau huy động nợ, tức là vay trên thị trường, để tài trợ cho Kiev trong ngắn hạn trong khi "các khía cạnh kỹ thuật của khoản vay bồi thường chiến tranh đang được hoàn thiện".

Số phận của kế hoạch gây tranh cãi về việc sử dụng các tài sản của Nga bị đóng băng trong khối để tài trợ cho khoản vay 180 tỷ euro nhằm cho phép Kiev tiếp tục xung đột quân sự vẫn chưa được biết.

Moscow đã khởi xướng các thủ tục trọng tài chống lại Euroclear, công ty thanh toán bù trừ có trụ sở tại Bỉ đang nắm giữ khoảng 130 tỷ euro tiền của Nga, và trong các cuộc đàm phán ở Brussels, họ tuyên bố đã mở rộng vụ kiện sang bao gồm cả "các ngân hàng châu Âu", làm tăng rủi ro cho các nhà cho vay châu Âu khi hỗ trợ kế hoạch này.

Thủ tướng Bỉ Bart de Wever là tâm điểm của sự bất đồng, mặc dù sự phản đối của ông đối với kế hoạch chiếm đoạt tài sản của Nga được sự ủng hộ của Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Thủ tướng Hungary Viktor Orban, Thủ tướng Slovakia Robert Fico và Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis.

Ba nhà lãnh đạo này được cho là đã đưa ra một phương án để các nước EU cùng cung cấp khoản nợ cho Ukraine, miễn trừ quốc gia của họ khỏi ý tưởng này, nhưng cũng cam kết không phủ quyết nó.

Thủ tướng Đức Friederich Merz và Chủ tịch EC von der Leyen đã bác bỏ kế hoạch đó, và thay vào đó kiên quyết lựa chọn phương án nguy hiểm hơn là chiếm đoạt tài sản của Nga, và cố gắng cung cấp cho Ukraine đủ tiền để tiếp tục cuộc chiến.

Nếu không có nguồn lực tài chính từ EU, Kiev sẽ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế ngắn hạn. Ukraine cần khoảng 72 tỷ euro để trả khoản vay từ G7 và duy trì sự ổn định tài chính.

Giờ đây, mọi sự chú ý sẽ chuyển sang cuộc gặp giữa phái đoàn Mỹ và Ukraine tại Miami, và lời kêu gọi hòa bình trước Giáng sinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ